Thế giới hướng về Philippines

Sau khi siêu bão Haiyan mạnh nhất năm 2013 càn quét Philippines, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã khẩn trương triển khai hoạt động viện trợ và công tác cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp giúp chính phủ và người dân Philippines khắc phục hậu quả.


Quốc tế cùng góp sức


Sau khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, Anh và Mỹ đã thông báo sẽ nhanh chóng triển khai tàu chiến cùng hàng ngàn binh sĩ tới hỗ trợ Philippines.

Người dân vật vạ ở sân bay tại Tacloban chờ được sơ tán ngày 12/11. Ảnh: AFP


Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ chở theo 5.000 thủy thủ và hơn 80 máy bay ngày 12/11 đã rời Hong Kong (Trung Quốc) hướng tới Philippines. Số tàu chiến và máy bay này sẽ góp sức cùng giúp chính phủ và quân đội Philippines trong hỗ trợ nhân đạo, cung cấp hàng cứu trợ và chăm sóc y tế.


Trong khi đó, tàu khu trục HMS Daring của Anh đang được triển khai ở Singapore cũng sẽ “chạy hết tốc lực” để sang Philippines. Anh còn đưa thêm một máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Hoàng gia, đồng thời nâng viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho Philippines từ 6 triệu bảng lên 10 triệu bảng.


Các quốc gia khác như Đức, New Zealand, Singapore... đã gửi lời chia buồn và tiền hỗ trợ cho chính phủ Philippines.


Trong khi đó, các tổ chức quốc tế, nổi bật là Liên hợp quốc, đang tăng tốc đưa hàng cứu trợ và trang thiết bị cần thiết tới vùng bão.


LHQ đã quyết định chi khẩn cấp 25 triệu USD trợ giúp các nạn nhân siêu bão ở Philippines. Một máy bay chở hàng mang theo 60 tấn hàng cứu trợ của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã có mặt tại Philippines ngày 12/11 để phân phát thiết bị lọc nước và vệ sinh. Cơ quan tị nạn của LHQ (UNHCR) cũng đang vận chuyển hàng cứu trợ và trang thiết bị vệ sinh bằng máy bay tới Philippines.


Khoảng 200 tấn hàng hóa cứu trợ của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới cũng dự kiến được đưa tới Philippines trong tuần này.


Trong khi đó, chính phủ Philippines đã thông báo lệnh giới nghiêm ban đêm ở Tacloban và triển khai 400 binh sĩ thuộc đội đặc nhiệm để duy trì trật tự, ngăn ngừa tình trạng cướp bóc. Số người chết chính thức do chính phủ đưa ra là 1.774. Con số này còn cách rất xa con số thực tế vì vẫn còn vô số xác chết trong các đống đổ nát, trôi nổi trên mặt nước hoặc bị cuốn ra ngoài biển.

Nỗ lực cứu trợ người Việt tại Philippines


Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết hiện có khoảng 100 người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại khu vực Tacloban, tỉnh Leyte, của nước này. Thông qua đường dây nóng +00639982756666, Đại sứ quán đã liên lạc được với những công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại Tacloban, đề nghị họ tập trung tại trung tâm thành phố để tiện cho công tác cứu hộ.


Quân đội Philippines cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ của Đại sứ quán mang hàng cứu trợ bằng máy bay chuyên dụng C - 130 đến Tacloban. Hiện Đại sứ quán đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết (thuốc men, quần áo, lương khô, mỳ ăn liền...), đồng thời cử 2 cán bộ đi cùng máy bay C - 130 của quân đội Philippines xuống Tacloban trong thời gian sớm nhất.


Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương, hiện nay hệ thống thông tin liên lạc của Philippines chưa được thông suốt, các sân bay hầu như bị tàn phá nặng nề. Trong thời gian tới, toàn bộ nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thu thập thêm thông tin về tình hình người Việt gặp nạn sau cơn bão Haiyan để khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.


Thùy Dương (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN