Bão số 2 tiếp tục giảm cấp, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 350km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ. Đến 16 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão  ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão: phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển với tốc độ 20-25 km/giờ theo hướng Bắc Tây Bắc và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/7, dự báo vị trí bão đã suy yếu ở vào khoảng 29,6 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông; gió mạnh nhất dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên biển: phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực Đông Bắc có gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Ngày 28/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.

Từ đêm 27 đến đêm 28/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 29/7, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Từ chiều tối 27 đến ngày 29/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra chiều tối và tối 27/7, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 30/7, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. 

Khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các khu vực trũng, thấp, khu đô thị đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Các khu vực đêm 27, ngày 28/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm 27 và chiều tối 28/7 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm 27 và chiều tối 28/7 có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa và dông; ngày oi nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm 27 và chiều tối 28/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độC.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-37 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Bão số 2 giật cấp 16 trên Biển Đông, miền Bắc mưa dông từ đêm 27/7
Bão số 2 giật cấp 16 trên Biển Đông, miền Bắc mưa dông từ đêm 27/7

Bão số 2 bão mạnh cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 16, tiến vào đất liền Trung Quốc. Từ đêm 27/7, miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN