Trung bộ mưa dông, Nam bộ ngập úng cục bộ

Dự báo, trong đêm 5/11 mưa sẽ lan dần lên phía Bắc nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa vừa.


Đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bị chìm sâu trong “biển nước”, có chỗ ngập sâu đến gần 1 mét. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Hiện nay, nhiễu động gió Đông trên cao đang nâng dần lên phía Bắc và hoạt động yếu dần. Dự báo, trong đêm 5/11 mưa sẽ lan dần lên phía Bắc nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở các vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục lên. Đêm 5/11, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 5,0m (ở mức báo động 2, sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 4,0m (trên báo động 2 0,5m); các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Bình Định ở mức báo động 1 và báo động 2. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại khu vực này.

Dự báo cho các vùng đêm 5/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố ở TP Hồ Chí Minh
Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố ở TP Hồ Chí Minh

Chiều 5/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ kèm theo gió lốc, sấm chớp khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, các phương tiện đi lại khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN