Tiếp nhận nhiều động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

Ngày 22/7, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã (ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thả lại một con Tê tê Java đực (tên khoa học Manis javanica), có trọng lượng 3,8 kg thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB về môi trường sống tự nhiên.

Trước đó, ngày 15/7, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã tiếp nhận một con Tê tê Java do ông Phan Phú Hồng Tân (ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) phát hiện ven đường và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tại thời điểm trên, con Tê tê Java này trong tình trạng sức khỏe yếu, miệng có sủi bọt, cán bộ kiểm lâm phải chăm sóc nhiều ngày để phục hồi sức khỏe cho con vật này. Đồng thời, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là động vật rừng do người dân tự nguyện giao nộp, để tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông cũng vừa tiếp nhận hai động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, gồm 1 con Rùa hộp trán vàng miền Trung (tên khoa học Cuora bourreti), thuộc nhóm IB, nặng 50g; 1 con Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides), thuộc nhóm IIB, nặng 6 kg. Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông đang tiến hành chăm sóc và làm các thủ tục để sớm thả chúng trở lại rừng tự nhiên.

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế khi bắt gặp động vật hoang dã, quý hiếm đã liên hệ với cơ quan chức năng để tiến hành giao nộp, qua đó góp phần chung tay trong việc bảo tồn loài và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Một cá thể khỉ mốc quý hiếm được thả về rừng tự nhiên
Một cá thể khỉ mốc quý hiếm được thả về rừng tự nhiên

Chiều 15/12, tại tiểu khu 379 thuộc ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đã thả một cá thể khỉ mốc về rừng tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN