Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Sáng 11/3, tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước tặng tập thể Đội K93 và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Chú thích ảnh
Một góc Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - nơi yên nghĩ của hơn 8.000 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia và trong nước thời gian qua.

Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) được thành lập ngày 23/11/2000, có nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia và trong nước.

Qua 22 năm thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; chủ động khai thác, kết nối, xử lý các nguồn thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia khảo sát, tìm kiếm hài cốt trên nhiều địa bàn, địa hình khác nhau.

Vượt qua khó khăn, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập và tiếp nhận trên 3.200 hài cốt liệt sỹ. Tất cả hài cốt liệt sỹ được tổ chức an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ hoặc bàn giao cho gia đình đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính, tri ân đối với các Anh hùng, Liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang biểu dương những thành tích, chiến công mà Đội K93 đã đạt được thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mùa khô 2021-2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tổ chức quán triệt, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ ở Campuchia theo kế hoạch được phê duyệt; làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi xuất quân.

Đại tá Lê Minh Quang yêu cầu Đội K93 chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh và Campuchia tiến hành đúng, đủ các thủ tục, hồ sơ xuất, nhập cảnh theo quy định của hai nước; thực hiện tốt công tác dân vận, giữ gìn tốt mối quan hệ, đoàn kết với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đội K93 và hai cá nhân gồm: Đại tá Phạm Quang Trung, nguyên Đội trưởng Đội K93 và Đại úy Huỳnh Văn Kịch, Tiểu đội trưởng Trinh sát Đội K93 về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2020.

Tập thể Phòng Người có công; bà Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang; Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Phó Đội trưởng Đội K93 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Thanh Sang (TTXVN)
Quy tập 94 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia
Quy tập 94 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Sau hơn 3 tháng (từ ngày 20/10/2017 - 25/1/2018) thực hiện việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, hai đội K70 (Quân khu 7) và K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã cất bốc, quy tập được 94 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN