Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hơn 21.360 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải đã kịp thời chỉ đạo, triển khai nghiêm túc và hiệu quả Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024. Lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn và chất cấm khi điều khiển phương tiện; Thanh tra giao thông thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 78.254 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền trên 171 tỷ đồng; tạm giữ 748 xe ô tô, trên 29,3 nghìn xe mô tô và 584 phương tiện khác; tước trên 15,3 nghìn giấy phép lái xe các loại.  So với cùng kỳ năm 2023, xử phạt tăng 27.418 trường hợp (53,9%), phạt tiền tăng 54,5 tỷ đồng (46,8%). Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao như Thành phố Hồ Chí Minh 7.058 trường hợp; Đồng Nai 4.309 trường hợp; Hà Nội 3.554 trường hợp; Bình Dương 3.454 trường hợp; Bắc Giang 2.422 trường hợp; Hải Phòng 2.132 trường hợp; Nghệ An 2.030 trường hợp; Quảng Ninh 1.820 trường hợp... Trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 21.369 trường hợp, vi phạm tốc độ có 21.088 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 673 trường hợp, quá khổ giới hạn 203 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 24 trường hợp và 87 trường hợp dương tính với ma túy.

Trưa 1/5, kiểm tra ô tô khách (loại 26 giường nằm) biển kiểm soát 36F- 005.XX, tại Km 259 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua tỉnh Nam Định), tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phát hiện tài xế T.V.V. (sinh năm 1979, trú tại Thanh Hóa) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,099 mg/L khí thở, xe khách chở quá 31 người so với quy định. Tài xế V. và chủ phương tiện là Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại K.O. sẽ bị xử phạt 53 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế này bị tước giấy phép lái xe 12 tháng, tạm giữ phương tiện trong 10 ngày làm việc và tước phù hiệu xe 2 tháng.

138 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 347 tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. So với kỳ nghỉ lễ năm 2023, giảm 35 vụ (9,16%), giảm 66 người chết (32,35%), giảm 4 người bị thương (1,38%). Trong đó, đường bộ xảy ra 346 vụ, làm chết 137 người, bị thương 285 người; giảm 33 vụ (8,71%), giảm 65 người chết (32,16%), giảm 4 người bị thương (1,38%). Đường sắt không xảy ra tai nạn, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, số người bị thương không tăng không giảm so với cùng kỳ nghỉ năm 2023. Đường thủy, xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết.

Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào 3 giờ ngày 30/4, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị trấn Chư Sê và Quốc lộ 25 (huyện Chư Sê, Gia Lai), ô tô khách biển kiểm soát 51B- 294.89 lưu thông hướng Chư Sê - Ayun Pa và ô tô khách biển kiểm soát 47B- 020.26 lưu thông hướng Pleiku - Đắk Lắk đâm vào nhau khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, 2 xe khách bị hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với hai tài xế xe khách này.

Qua xác minh ban đầu, cả hai phương tiện đều chạy quá tốc độ quy định, không nhường đường khi đi qua nút giao cắt của tuyến đường giao thông cùng cấp. Hai phương tiện đều còn hạn đăng kiểm, tài xế có giấy phép lái xe đúng quy định. Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, các tài xế đều âm tính.

Theo Công an huyện Chư Sê, xe khách giường nằm (loại 36 chỗ) biển kiểm soát 51B-294.89 của nhà xe Cô Hai do Nguyễn Công Dân (sinh năm 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên) có tốc độ được ghi trong thiết bị giám sát hành trình vượt quá quy định tối đa cho phép. Dữ liệu ghi nhận trước thời điểm tai nạn giao thông xảy ra lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h. Tốc độ cho phép tại vị trí tuyến đường trên không vượt quá tốc độ 70 km/h.

Còn xe khách (loại 41 chỗ) biển kiểm soát 47B-020.26 của nhà xe Quốc Cường do Đinh Văn Hùng (sinh năm 1972, trú xã Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê (theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk) không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Trước đó, vào 23 giờ 15 ngày 29/4, tại Quốc lộ 2A thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H-001.52 kéo theo rơ-mooc, do anh Đồng Văn Đăng (sinh năm 1983, trú tại Kim Thành, Hải Dương) điều khiển đã va chạm với xe mô tô không gắn biển số do 2 thanh, thiếu niên đèo nhau (chưa rõ người điều khiển) là Trần Khắc Trung (sinh năm 2007) và Đỗ Văn Bình (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Bồ Sao, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến Trung và Bình tử vong tại bệnh viện.

Đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân

Đánh giá về hoạt động vận tải, ông Trần Hữu Minh cho biết, hoạt động vận tải và công tác quản lý vận tải hành khách được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.

Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (26 và 27/4) và ngày cuối kỳ nghỉ lễ (1/5) do người dân về quê, đi du lịch và ngược lại; trên một số tuyến chính cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị, Thanh tra giao thông địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã được chuẩn bị.

Trong dịp nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã nhận trên 26 ý kiến phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách; va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các thông tin được phản ánh.

Nhiều tuyến đường cửa ngõ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu ùn tắc vào trưa và chiều 26/4 khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tại Bến xe Miền Đông và Miền Tây chiều 26/4 có khá đông người nhưng nhìn chung vẫn thông thoáng. Tại Hà Nội, chiều tối 26/4, tại nhiều tuyến đường trong thành phố và các đường trục chính đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Chiều 27/4 và sáng 28/4, nhiều tuyến đường cửa ngõ của 2 thành phố này xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như trên tuyến đường Vành đai 3 (Hà Nội), tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, trước trạm soát vé phía Hà Nội trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Do ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Vành đai 3, nhiều phương tiện đi xuống làn đường bên dưới của đường Vành đai làm cho làn đường này cũng lâm vào tình trạng giao thông chậm.

Từ sáng đến trưa 1/5, tại các cửa ngõ ra - vào Thủ đô Hà Nội vẫn khá thông thoáng, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên, tại một số thời điểm và các trạm thu phí, xuất hiện tình trạng ùn ứ do một số lái xe không kiểm tra tài khoản ETC, dẫn đến không thể lưu thông qua trạm. Nhân viên tại các trạm thu phí đã hướng dẫn kịp thời để giải quyết tình huống này.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Các tuyến du lịch liên kết thu hút khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Các tuyến du lịch liên kết thu hút khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 27/4 đến 1/5), ngành du lịch An Giang đón khoảng 317.000 lượt khách tham quan, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN