Tạm giữ, bắt quả tang các đối tượng trộm cắp, đánh bạc

Ngày 28/2, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thị Kim Chi (sinh năm 1993, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản; các đối tượng Trần Hữu Quí (23 tuổi), Lê Nguyễn Thành Danh (18 tuổi), Lê Hiếu Thành, Dương Thanh (19 tuổi), cùng ngụ huyện Dương Minh Châu để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phan Thị Kim Chi đang bị tạm giữ hình sự tại cơ quan Công an về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Công an huyện Dương Minh Châu nhận tin báo của bà B (44 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản nhiều lần. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, xác định được đối tượng phạm tội nên mời Phan Thị Kim Chi lên cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Chi khai nhận, vào khoảng 9 giờ ngày 25/2, đối tượng này đi bộ một mình đến khu vực ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, thấy nhà của bà B không có người trông coi nên đột nhập vào bên trong, lấy trộm số tiền 2 triệu đồng. Chi khai nhận trước đó đã 2 lần đột nhập vào nhà của bà B lấy trộm số tiền trên 60 triệu đồng và hơn 2 lượng vàng.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cố ý gây thương tích bị tạm giữ hình sự tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Đối với vụ án cố ý gây thương tích, vào ngày 12/2, tại ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Trần Hữu Quí và anh N.T.P (23 tuổi) ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu có xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đến khoảng 21 giờ 55 phút cùng ngày, Quí rủ các đối tượng Thành, Danh và Thanh tìm anh P để đánh.

Quí mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su, Thành và Thanh mỗi người mang theo một cây rựa. Khi đến khu vực ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, các đối tượng này phát hiện anh P đang ngồi uống nước, nên cùng xông vào đánh gây thương tích cho anh P.

Sau đó các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ các đối tượng ngay sau đó.

Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc trên.

* Cũng trong ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ trên 647 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Chú thích ảnh
Tang vật bị Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại nhà của Hoàng Văn Phí (49 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) có nhiều đối tượng tụ tập với biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 16 giờ 45 phút ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang trong căn nhà trên có 14 đối tượng (8 nam, 6 nữ) ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên, đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Hiện còn một số đối tượng lợi dụng lúc hỗn loạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chú thích ảnh
Các đối tượng đánh bạc bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên 647 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Tân - Nam Thành (TTXVN)
Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Chiều 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thái (sinh năm 1988, trú quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN