Toàn dân tham gia phản ánh vi phạm an toàn giao thông

Sáng 4/1, tại trường Trung học Phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông".

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ phát động. 

Đây là hoạt động nhằm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của quần chúng nhân dân trong tích cực tham gia, phối hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là hoạt động rất cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Do đó, ông Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh thành hành động, việc làm thực tế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Đặc biệt, Công an tỉnh Lạng Sơn với vai trò nòng cốt tiếp tục tham mưu, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng để tương tác và tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp đúng quy trình, quy định pháp luật. Ngoài ra, lực lượng chức năng chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nhất là hệ thống camera giám sát; thường xuyên tổ chức khảo sát những điểm bất cập trong tổ chức giao thông để có biện pháp khắc phục…

UBND tỉnh Lạng Sơn kêu gọi mỗi người dân trong tỉnh là một "tuyên truyền viên" trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, là "cộng tác viên" đắc lực của lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến, địa bàn luôn được thông suốt và không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển.

Tuy nhiên qua đánh giá, tình hình vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ngày càng phức tạp, vẫn có xu hướng gia tăng. Trong năm 2023, Lạng Sơn xảy ra 278 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người, bị thương 272 người (tăng 63,5% số vụ tai nạn giao thông, tăng 34,6% số người chết và tăng 124,8% số người bị thương so với năm 2022). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao là do mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ tăng cao; tập tục, thói quen sử dụng rượu bia của người dân trong ngày lễ, Tết; ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân tham gia giao thông còn hạn chế; nguồn vốn dành cho đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông còn hạn chế...

Tại buổi Lễ, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố và Ban An toàn giao thông tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024 và những năm tiếp theo với 6 nội dung chính, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí hằng năm từ 5-10%.

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn tặng mũ bảo hiểm cho 50 em học sinh có thành tích học tập tốt và là tấm gương chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức diễu hành tuyên truyền và tổ chức gắn biển tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại một số điểm trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
Tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, trước mắt là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN