'Bản đồ thức ăn' vòng quanh thế giới

Với các loại thực phẩm đặc trưng của mỗi quốc gia và mỗi vùng miền, tấm bản đồ thế giới đã trở nên thân thuộc và dễ nhớ hơn bao giờ hết dưới bàn tay của nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves.


Điển hình như tấm bản đồ Mỹ được tạo nên từ ngô - loại nông sản chính của 50 bang tại nước này, hay như bản đồ Anh với những chiếc bánh quy phủ kem và mứt lại đại diện cho nước Anh, bản đồ Trung Quốc với đủ loại mỳ truyền thống.


"Chút gì đó đẹp và nghịch ngợm" chính là ý tưởng thôi thúc nhiếp ảnh gia Henry "cải biến" những tấm bản đồ thông thường.


Bản đồ nước Mỹ được ghép từ ngô, loại nông sản phổ biến nhất tại quốc gia này.


Người Anh và Ireland có thói quen ăn bánh quy và mứt khi uống trà.


Nước Pháp nổi tiếng với đủ loại pho mát và bánh mỳ.


Mỳ là món ăn truyền thống và không thể thay thế của người dân Trung Quốc.


Mỗi vùng miền tại Ấn Độ lại có một hương liệu, gia vị đặc trưng.


Các món tôm đa dạng của Australia.



Rong biển là thành phần không thể thiếu trong ẩm thực Nhật Bản, từ cơm cuộn, sushi, canh đến những món tráng miệng như kem...


Chuối là loại trái cây đặc trưng của châu Phi.


New Zealand, quê hương của nhiếp ảnh gia Henry có đặc sản là quả kiwi.



Hoàng Trang


Khung cảnh London tuyệt đẹp từ… thức ăn
Khung cảnh London tuyệt đẹp từ… thức ăn

“Phù thủy tạo hình” trong các bộ phim Hollywood, Carl Warner đã tạo ra bức tranh phong cảnh thủ đô London… từ các loại rau củ và thức ăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN