Ca trù Đông Môn, cái nôi nhịp phách trống chầu

Làng Đông Môn (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) được biết đến như cái nôi của ca trù vùng duyên hải Bắc Bộ.

Vào thời điểm hưng thịnh, hát ca trù được coi là một nghề kiếm sống cho hàng trăm người dân ở Đông Môn, xã Hoà Bình (Thuỷ Nguyên). Nơi đây không chỉ có Phủ từ thờ 2 vị tổ nghề ca trù, mà đã từng là một giáo phường ca trù lớn cả vùng, đào tạo ra nhiều kép đàn, đào nương nổi tiếng.

Suốt 2 thế kỉ qua, tiếng hát ca trù ngấm vào máu thịt của người Đông Môn để qua những thăng trầm của thời gian, nhịp phách, tiếng đàn và những lời ca vẫn vang lên, bất chấp sự đổi thay của lịch sử.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Câu lạc bộ ca trù Đông Môn sinh hoạt vào chiều thứ 7 hàng tuần tại Đình Đông Môn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các thế hệ Lớp lớp ca nương, kép đàn của Đông Môn vẫn tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của quê hương.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những hoạt cảnh được dàn dựng để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của cô trò câu lạc bộ Ca trù Đông Môn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những thế hệ người sẽ gìn giữ và tiếp nối truyền thống của ông cha.
Chú thích ảnh
Nhịp phách trong ca trù.
An Đăng (TTXVN)
Hà Nội định hình chuẩn mực về hát ca trù
Hà Nội định hình chuẩn mực về hát ca trù

Sau hơn 10 năm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, ca trù Hà Nội lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và thành phố đang định hình là địa phương chuẩn mực về hát ca trù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN