Khám phá Khu Du lịch sinh thái Mai Hoa Sơn kỳ thú

Khu du lịch sinh thái Mai Hoa Sơn (Núi Hoa Mai) ở tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc từ lâu đã trở nên nổi tiếng không chỉ bởi những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bởi đây là khu bảo tồn loài hổ Hoa Nam quý hiếm, một loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Cảnh đẹp trên đường lên Mai Hoa Sơn và Công viên hổ Hoa Nam.

Nằm tại thị trấn Cổ Điền, huyện Thượng Hàng, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Khu du lịch sinh thái Mai Hoa Sơn là khu danh lam thắng cảnh cấp 4A, có độ cao 1.250m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình trong năm là 17,5 độ C, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.600-2.000mm, với diện tích rừng bao phủ hơn 95,4%. Nơi đây có nhiều loại động thực vật phong phú quý hiếm, trong đó nổi bật là hổ Hoa Nam.

Chú thích ảnh
Cáp treo trên đường lên Mai Hoa Sơn. Để đến được Công viên hổ Hoa Nam, du khách có thể chọn đi hoàn toàn bằng đường bộ, hoặc đi cáp treo lên lưng chừng rồi tiếp tục đi xe điện đến công viên.

Hổ Hoa Nam còn được gọi là “hổ Trung Quốc” hay “hổ Hạ Môn”, là giống hổ đặc hữu của Trung Quốc. Hổ Hoa Nam là loài động vật ăn thịt lớn, hung dữ, có cân nặng từ 130 - 175 kg, chiều dài từ 1,6-2,9m. Hổ Hoa Nam có tuổi thọ trung bình từ 10 - 15 năm, cá thể hổ Hoa Nam có tuổi thọ lâu nhất được ghi nhận đến nay là 23 năm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cảnh đẹp trên đường lên Mai Hoa Sơn và Công viên hổ Hoa Nam.

Hiện nay, ở Trung Quốc có chưa đầy 120 cá thể hổ Hoa Nam, rải rác ở nhiều nơi. Điều này có nghĩa số lượng hổ Hoa Nam còn ít hơn cả gấu trúc, hiện là loài động vật quý hiếm nổi tiếng ở Trung Quốc và có nguy cơ bị tuyệt chủng rất lớn. Công viên hổ Hoa Nam tại Mai Hoa Sơn là cơ sở bảo tồn giống hổ Hoa Nam duy nhất tại Trung Quốc và hiện có số lượng cá thể hổ Hoa Nam nhiều nhất với 39 con. Dưới đây là một số hình ảnh về Khu du lịch sinh thái Mai Hoa Sơn và Công viên Hổ Hoa Nam:

Chú thích ảnh
Du khách ngồi xe điện lên Công viên hổ Hoa Nam.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những con hổ Hoa Nam được nuôi nhốt bán tự nhiên trong các khu chuồng có diện tích khoảng 400-500m2, được quây xung quanh bằng hàng rào thép hai lớp với cột và khung sắt chắc chắn.
Chú thích ảnh
 Một cá thể hổ Hoa Nam trong khu công viên.
Chú thích ảnh
Cận cảnh một con hổ Hoa Nam tiến sát hàng rào thép.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan và chụp ảnh hổ Hoa Nam từ trên khu vực dành riêng cho khách tham quan du lịch.

 

Tiến Trung – Mạnh Cường
Lần đầu tiên phát hiện dấu chân khủng long tại Lạc Sơn, Trung Quốc
Lần đầu tiên phát hiện dấu chân khủng long tại Lạc Sơn, Trung Quốc

Các nhà cổ sinh vật học đã xác nhận rằng những dấu vết mà một thực khách phát hiện trong sân của một nhà hàng ở tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) là dấu chân khủng long có niên đại đầu kỷ Phấn trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN