Nghề chẻ đá ở Hòn Đất, Kiên Giang

Nghề chẻ đá ở “xứ Hòn” thuộc xã Thổ Sơn (Hòn Đất, Kiên Giang) đã mang lại công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các huyện lân cận với thu nhập bình quân từ 450.000 đến 500.000 đồng/ngày/người.

Chú thích ảnh
Người thợ dùng búa đập nẹp để tách đá.
Chú thích ảnh
Đo kích thước để định hình khổ của cây đá. 
Chú thích ảnh
Các phiến đá lớn được chẻ thành tấm.
Chú thích ảnh
Công đoạn chẻ đá. 
Chú thích ảnh
Thợ chẻ đá dùng máy cắt đá. 
Chú thích ảnh
Người thợ dùng cưa máy để tạo rãnh trên đá. 
Chú thích ảnh
Xếp đá lên ghe để vận chuyển đá ra thị trường. 

 

Hồng Đạt (TTXVN)
Giữ gìn và phát triển làng nghề làm heo đất Bình Dương
Giữ gìn và phát triển làng nghề làm heo đất Bình Dương

Nghề làm heo đất là một trong những ngành nghề truyền thống có mặt lâu đời trên vùng đất Lái Thiêu (Bình Dương). Trải qua thăng trầm của thời gian, làng nghề đặc biệt này vẫn được các thế hệ sau gìn giữ và phát triển đến hôm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN