Người dân Hà Nội nô nức du Xuân mùng 2 Tết

Ngày 11/2/2024 (mùng 2 Tết Giáp Thìn), thời tiết đẹp, nắng ấm, người dân Hà Nội và du khách khắp nơi đổ về trung tâm thành phố du Xuân. Các khu vui chơi ở khu vực trung tâm cùng các điểm “check-in” quen thuộc, như hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... thu hút đông đảo người dân.

Chú thích ảnh
Rất đông người dân du Xuân Giáp Thìn 2024 tại khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân du Xuân tại khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân du Xuân tại khu di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân lại tới xin chữ đầu năm. Đó là nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ và trọng tri thức. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân xin chữ đầu năm để cầu mong may mắn, bình an và phúc lộc thọ cho bản thân và gia đình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân du Xuân tại Hồ Văn - Văn Miếu còn được thưởng thức các liền anh, liền chị biểu diễn hát quan họ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân Thủ đô và du khách ghi lại khoảnh khắc đầu năm mới bên cạnh biểu tượng hình rồng hay tiểu cảnh 2024 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân ghi lại hình ảnh đẹp bên cầu Thê Húc (Hoàn Kiếm) trong mùng 2 Tết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Du Xuân trên đất 'chín Rồng'
Du Xuân trên đất 'chín Rồng'

Là một trong các vùng du lịch trọng điểm của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều nét đặc thù về hệ sinh thái, cảnh quan, văn hóa sông nước miệt vườn luôn mang lại cho du khách những trải nghiệm, khám phá thú vị, đặc biệt vào dịp Tết đến, Xuân về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN