Xử phạt hàng trăm xe máy liều lĩnh đi vào làn ô tô trên Đại lộ Thăng Long

Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp xe máy cố tình vào đi vào làn cao tốc trên Đại lộ Thăng Long.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận phản ánh từ người dân về việc có nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi vào làn đường dành cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long. Qua điều tra ban đầu, Phòng CSGT đã phối hợp với quận Nam Từ Liêm và các huyện: Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất tổ chức ra quân, xử lý nghiêm các vi phạm trên.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Chú thích ảnh
Tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc dành cho ô tô (theo hướng Láng - Hòa Lạc) đã gần như chấm dứt do khu vực trên dễ tổ chức chốt chặn ở điểm lên xuống km5 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, tình trạng này lại đang tái diễn theo hướng ngược lại (từ Hòa Lạc - đường Láng).
Chú thích ảnh
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Đội CSGT số 11 đã được tăng cường thêm lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an địa bàn ứng trực tại km7 Đại lộ Thăng Long.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đặt cảnh báo từ xa đồng thời trực tiếp đứng trên lối tiếp giáp giữa làn xe hỗn hợp và làn dành riêng cho ô tô để xử lý vi phạm.
Chú thích ảnh
Đa số người vi phạm đều nhận thức rõ nguy hiểm, nhưng vì lý do tránh tắc đường khi đi qua khu đô thị Smart City để đến công sở và trường học, nên vẫn cố tình đi vào đoạn đường không được phép.
Chú thích ảnh
Khi thấy bóng dáng lực lượng CSGT trực chốt, hàng loạt người vi phạm đã cố tình lao xe qua dải phân cách hòng chạy trốn.
Chú thích ảnh
Thậm chí có trường hợp liều lĩnh, quay đầu xe chạy ngược chiều để tránh chốt.
Chú thích ảnh
Theo Trung tá Trần Văn Tiệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 11, Đại lộ Thăng Long được thiết kế với làn dành riêng cho ô tô có vận tốc 80-100 km/h. Dọc tuyến có rất nhiều điểm ra vào, giao cắt, hầm chui kết nối với các quận, huyện… Tại các điểm giao tuyến đường nhánh với đại lộ đều đặt biển cấm xe máy lưu thông vào làn đường dành cho ô tô.
Chú thích ảnh
Theo Nghị định 100 của Chính phủ, lỗi xe máy vi phạm đi vào cao tốc sẽ bị phạt ​​​​​​2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.
Chú thích ảnh
Tất cả trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và xử nghiêm theo quy định.
Chú thích ảnh
Tính từ ngày 20 đến 27/2, Đội Cảnh sát giao thông số 11 đã xử phạt 159 trường hợp vi phạm, tạm giữ 159 phương tiện.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bất chấp nguy hiểm, người điều khiển xe máy vẫn cố tình đi lên Vành đai 2
Bất chấp nguy hiểm, người điều khiển xe máy vẫn cố tình đi lên Vành đai 2

Vào khung giờ cao điểm từ 6 - 8 giờ hàng ngày, vẫn còn một số cá nhân cố tình đi xe máy lên vành đai 2 (đoạn Trường Chinh - Ngã Tư Sở, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN