Công tác tuyên truyền góp phần cổ vũ lực lượng Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 21/3, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân trao Bằng khen tặng các cá nhân.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Quân chủng Hải quân đã tích cực, chủ động phối hợp với 225 cơ quan thông tấn, báo chí, đón 1.800 lượt phóng viên đến các đơn vị thâm nhập thực tế; đăng hơn 30.000 tin, bài, phóng sự... về hoạt động của Quân chủng. Các nhà báo, phóng viên không quản ngại khó khăn luôn sẵn sàng đồng hành với cán bộ, chiến sĩ trong mọi điều điều kiện, hoàn cảnh. Qua đó đã phản ánh toàn diện và sâu sắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng của Quân chủng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.  

Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp và trực tiếp xử trí hiệu quả các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, giữ vững các mục tiêu chiến lược và bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển; triển khai tốt, kịp thời các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển; duy trì hàng trăm lượt tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ ngư trường theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). 

Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân tiếp tục là điểm sáng trong toàn quân. Quân chủng tổ chức thành công 22 chuyến tàu, 3 chuyến máy bay, đón hơn 4.400 đại biểu đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đến nay đã trồng mới được hơn 10.300 cây xanh trên các đảo...

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã nêu bật kết quả công tác phối hợp tuyên truyền hình ảnh bộ đội Hải quân trong thời gian qua; chia sẻ, đóng góp ý kiến đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp truyên tuyền biển đảo, các hoạt động của Quân chủng Hải quân đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, quân đội; lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã quan tâm, tạo điều kiện, phản ánh toàn diện, sâu sắc các hoạt động của Quân chủng Hải quân trong năm 2023. 

Đồng chí Chính ủy Hải quân khẳng đinh, năm 2024, Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên đến tác nghiệp tại đơn vị để có các bài viết sâu sắc, phản ánh toàn diện hoạt động của Quân chủng. Qua đó hình ảnh, hoạt động của bộ đội Hải quân sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở ngoài nước.

Tại hội nghị, Quân chủng Hải quân đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 24 cá nhân các cơ quân thông tấn báo chí vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quân chủng Hải quân năm 2023.

V.T/Báo Tin tức
Trao tặng Quân chủng Hải quân 20 chiếc máy tính trong chương trình nghệ thuật ‘Thiêng liêng biển đảo Việt Nam’
Trao tặng Quân chủng Hải quân 20 chiếc máy tính trong chương trình nghệ thuật ‘Thiêng liêng biển đảo Việt Nam’

Tối 12/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật 'Thiêng liêng biển đảo Việt Nam'

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN