'Thi nhặt rác bãi biển' - hoạt động có ích với môi trường biển đảo Cô Tô

Ngày 13/5, tại bãi biển Tình Yêu thuộc khu vực thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), 60 du khách thuộc Công ty Phan Nguyễn đã tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển.

Chú thích ảnh
Các thành viên tham gia nhặt rác trên bãi biển. Ảnh: TTXVN phát

Thay vì tổ chức trò chơi team building trên bãi biển, doanh nghiệp đã cho các thành viên là khách du lịch tham gia một cuộc thi đặc biệt: “Thi nhặt rác bãi biển”. Sau gần một giờ cùng góp sức, một dải bờ biển thuộc bãi tắm khu vực thị trấn Cô Tô (Quảng Ninh) đã được làm sạch.

Đây là lần thứ hai Công ty Phan Nguyễn lựa chọn Cô Tô là điểm đến cho kỳ nghỉ mùa hè, sau lần đầu tiên vào năm 2021. Trong lần du lịch năm nay, nhóm du khách tham gia cuộc thi “nhặt rác bãi biển” do Ban Giám đốc công ty khởi xướng. Đội nhặt được nhiều rác nhất sẽ nhận phần thưởng là 2 triệu đồng.

Phó Giám đốc điều hành Công ty Phan Nguyễn Nguyễn Thị Hằng cho biết, đơn vị lựa chọn quay trở lại Cô Tô vì yêu thích khung cảnh nguyên sơ của các bãi biển và sự thân thiện, mến khách của người dân nơi đây. Sau 5 năm quay trở lại, Cô Tô đổi thay đầy ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của đảo.

Bà Nguyễn Thị Hằng chia sẻ, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm organic nên việc bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn sống cho thế hệ tương lai là một tôn chỉ của đơn vị. Xuất phát từ đó, công ty đề ra hoạt động này để các thành viên vừa vận động, giải trí vừa làm việc có ích và thấu hiểu hơn điều công ty hướng tới.

Để đồng hành cùng nhóm khách trong hoạt động ý nghĩa này, Hội Du lịch Cô Tô đã tài trợ toàn bộ dụng cụ hỗ trợ việc nhặt rác gồm bao đựng rác và găng tay. Khách sạn Golden Coto - nơi nhóm khách lưu trú đã tài trợ toàn bộ nước uống cho khách trong quá trình nhặt rác.

Chú thích ảnh
Thành viên "nhí" tham gia nhặt rác trên bãi biển. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô cho hay, với vị trí là huyện đảo cách xa đất liền, Cô Tô chịu ảnh hưởng nặng nề bởi rác thải từ đại dương, đặc biệt rác thải nhựa khó phân hủy. Rác thải trôi dạt vào bờ biển không chỉ gây ra tình trạng mất mỹ quan, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế du lịch mà còn tác động xấu đến môi trường tự nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái biển. Do vậy, cấp chính quyền Cô Tô rất quan tâm hoạt động làm sạch biển, thu gom và tái chế rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy. Huyện triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, đem lại kết quả tích cực. Thông điệp về du lịch xanh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và du khách.

Dự báo lượng khách đến Cô Tô dịp hè năm 2024 rất đông. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án huyện đảo Cô Tô không rác thải nhựa (Đề án 175) trong hoạt động du lịch, Phòng Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện yêu cầu các cơ sở lưu trú, công ty du lịch trên địa bàn triển khai biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, không sử dụng túi nylon và đồ nhựa dùng một lần, thay thế chai nước dùng nhiều lần tại cơ sở. Đồng thời tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, sản phẩm tái chế...

Văn Đức (TTXVN)
Triệu phú tiết kiệm nhất thế giới nhặt rác để tìm thức ăn
Triệu phú tiết kiệm nhất thế giới nhặt rác để tìm thức ăn

Người đàn ông 80 tuổi ở Đức đã được mệnh danh là triệu phú tiết kiệm nhất thế giới. Ông sống dựa vào thức ăn thừa và đồ đạc bỏ đi tìm trong thùng rác, dù sở hữu nhiều tài sản trị giá hàng triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN