Champions League đo thành công của Pep Guardiola tại Manchester City

HLV Pep Guardiola tin rằng, những thành công của CLB Manchester City sẽ được đo đếm chính xác nhất bằng thành tích đạt được tại đấu trường hàng đầu châu Âu Champions League.

Chú thích ảnh
HLV Tây Ban Nha từng nâng cúp cùng Barcelona, nhưng đã không thành công tại Bayern Munich. Ảnh: AFP

HLV người Tây Ban Nha từng 2 lần giúp Barcelona vươn lên ngôi vị cao nhất đấu trường cấp CLB châu Âu. Thế nhưng, với Bayern Munich sau này, ông không lặp lại được thành tích ấy, dù giúp Hùm xám 3 lần vô địch Bundesliga và thêm 2 chiếc Cúp Quốc gia Đức (German Cups).

Sự thiếu hụt ấy khiến Pep Guardiola không ngừng săn tìm danh hiệu lớn với CLB mới của mình Manchester City. Ngay trong buổi họp báo tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (FA Cup) vừa diễn ra, vị HLV tài năng vẫn khẳng định quyết tâm chinh phục Champions League.

“Tôi từng bị phán xét vì không giành được Champions League ở Munich và giờ đến đây tôi cũng sẽ chịu sự đánh giá như vậy".

Khoảng thời gian tôi ở Munich không vừa lòng được tất cả mọi người, bởi chúng tôi thậm chí không thể lọt vào chung kết Champions League một lần nào. Chúng tôi có vào tới bán kết, nhưng chung kết thì không và chúng tôi bị phán xét vì điều đó.

Cho đến nay, Manchester City đã lần đầu tiên dưới thời HLV Pep Guardiola vào tới vòng tứ kết Champions League. Thậm chí họ còn được xem là ứng cử viên vô địch cho giải đấu năm nay vì phong độ rất cao của CLB.

Việc phải đối mặt với kỳ phùng địch thủ ở Ngoại hạng Anh là Tottenham Hotspur ở tứ kết cũng được xem là dễ dàng với Man xanh, bởi lẽ từ năm 2016 tới nay, Tottenham chưa từng thắng Manchester City.

Guardiola khẳng định, ông cũng không phiền lòng khi người ta lấy chiếc cúp Champions League làm thước đo cho thành công của ông dù trước đó cùng với Man xanh, ông đã có chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 Cúp Liên đoàn (League Cups).

“Trò chuyện với Chủ tịch, CEO, giám đốc thể thao, mọi người đều hiểu và ghi nhận những gì đội bóng giành được ở 2 mùa giải trước. Đó đều là những thành tích quan trọng.

Tuy thế, mọi người vẫn có thể chê trách, nếu chúng tôi không vô địch Champions League. Mọi nỗ lực của chúng tôi trong 3 mùa bóng có thể sẽ bị coi là thất bại. Tôi có thể không đồng ý với quan điểm đó, nhưng chấp nhận và tiến lên là cách lựa chọn của chúng tôi.

Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ, CLB, người hâm mộ đều ghi nhận cố gắng của chúng tôi qua từng trận đấu. Chúng tôi thắng rất nhiều trận, tới nỗi mọi người cho đó là bình thường, nhưng điều đó không bình thường chút nào đâu”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử là quan trọng nhất với Manchester City lúc này. Ảnh: DM

Mùa giải năm nay, có thể thấy mục tiêu Champions League là quan trọng nhất với Manchester City. Tại Ngoại hạng Anh, Tottenham đều là kẻ thua trận trong cuộc rượt đuổi ngôi vô địch giải đấu quốc nội cùng Manchester City ở 2 mùa giải trước. Mùa này, Tottenham cũng để thua Man xanh ngay trên sân Wembley. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy được sự cẩn trọng của ông Pep Guardiola dù là đội bóng được đánh giá cao tại giải và được nhìn nhận là có thể vượt qua Tottenham ở tứ kết.

Trước trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League vào ngày 20/4 tới đây, Pep Guardiola khẳng định cơ hội cho cả 2 đội là 50/50.

Pep Guardiola nhận định về đối thủ này: “Hai đội đều biết nhau khá rõ và chúng tôi dành sự tôn trọng cho đối thủ Tottenham. Họ có thể sử dụng nhiều đội hình với các cầu thủ chất lượng như Son Heung-min, Harry Kane, Dele Ali, Christian Eriksen. Một đối thủ khó chơi, nhưng có thể thấy đội bóng nào tại Champions League cũng đều khó vượt qua cả. Đội bóng nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu mà chúng ta có thể khai thác.

Điều tôi mong muốn nhất lúc này là có thể quay lại đấu trường châu Âu với đội hình các cầu thủ phục hồi thể lực. Tháng 4 là một tháng có lịch thi đấu khó khăn với nhiều trận đấu quan trọng từ tứ kết Champions League, bán kết FA Cup và nhiều trận nữa. Các cầu thủ đều cần phải sẵn sàng".

Minh Đăng/Báo Tin tức
Tứ kết Champions League 2018 - 2019: Chờ các đội bóng Anh giải ‘bài toán khó’
Tứ kết Champions League 2018 - 2019: Chờ các đội bóng Anh giải ‘bài toán khó’

Chiều 15/3, lễ bốc thăm vòng Tứ kết và Bán kết Champions League đã xác định được 4 cặp đấu duyên nợ hứa hẹn mang tới sự hấp dẫn cho giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN