Nữ giới viết nên trang sử mới trong công tác trọng tài bóng đá châu Á

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 14/5 thông báo trọng tài chính người Nhật Bản Yoshimi Yamashita, cùng với các trợ lý trọng tài Makoto Bozono và Naomi Teshirogi, sẽ cầm còi trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup giữa hai câu lạc bộ Yangon United FC của Myanmar và Naga World của Campuchia trên sân vận động Thuwunna ở Myanmar.

Chú thích ảnh
Trọng tài chính người Nhật Bản Yoshimi Yamashita. Ảnh: the-afc.com

Đây sẽ là lần đầu tiên lịch sử bóng đá châu Á chứng kiến một tổ trọng tài toàn nữ giới điều hành một trận đấu cấp câu lạc bộ của những đội bóng đá nam.

AFC Cup là giải đấu cấp độ thứ 2 của các câu lạc bộ châu Á, sau giải AFC Champions League (Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á). Để đủ điều kiện được cầm còi trận đấu nói trên, bộ ba trọng tài nữ đã phải vượt qua bài kiểm tra thể lực khắt khe dành cho các trọng tài nam. Cả ba người trong số họ đều góp mặt trong danh sách 12 trọng tài châu Á đại diện cho AFC tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 sẽ diễn ra tại Pháp vào tháng 6 tới.

Trọng tài dày dặn kinh nghiệm Yamashita tỏ ra rất vui mừng khi cô đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của mình sau khi cầm còi tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lứa tuổi U17 các năm 2016 và 2018, cùng Giải vô địch bóng đá nữ châu Á ở Jordan năm 2018. Cô tự hào cho biết: “Đây là một trong những giấc mơ của tôi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và đây là kết quả. Tôi phải cảm ơn AFC vì đã cho chúng tôi cơ hội để viết nên lịch sử về trọng tài nữ ở châu Á. Đó là một thành tích quan trọng đối với chúng tôi vì đây là lần đầu tiên có ba trọng tài nữ điều khiển một trận đấu cấp câu lạc bộ châu Á và nó diễn ra trước Giải vô địch bóng đá nữ thế giới do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức. Thế nên chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu”.

Trong khi đó, trợ lý trọng tài Teshirogi tin rằng lần ra sân này của họ sẽ truyền cảm hứng cho các nữ trọng tài châu Á, còn Bozono cho rằng những kinh nghiệm trong trận đấu sắp tới sẽ giúp cô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các trận đấu cam go ở cấp độ thế giới vào tháng 6 tới.

Dấu mốc mới trong công tác trọng tài cho thấy AFC đã từng bước thực hiện cam kết trong việc tôn vinh sự đóng góp của nữ giới cho bóng đá châu Á. Trước đây, nữ giới chỉ được tuyển dụng làm trợ lý trọng tài trong các trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Cup, trong đó hai nữ trọng tài người Australia Sarah Ho và Alysson Flynn là những người đầu tiên được giao trọng trách này hồi năm 2014.

Thanh Phương (TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh bóng đá thế giới phiên bản châu Á đã quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia
Hội nghị thượng đỉnh bóng đá thế giới phiên bản châu Á đã quy tụ hơn 2.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media Outreach – Ngày 29 tháng 4 năm 2019 – Phiên bản châu Á đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh bóng đá thế giới (World Football Summit), đại hội quốc tế của ngành thể thao bóng đá, tại Kuala Lumpur ghi nhận sự đón tiếp nồng nhiệt của hơn 2.000 chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới. Với chủ đề “Where Asian Football Industry Meets” (tạm dịch “Nơi lĩnh vực bóng đá châu Á gặp nhau”), hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày đã thành công tốt đẹp, với các chủ đề thảo luận và cơ hội kinh doanh quan trọng như là một phần của nhiệm vụ nâng cao hình ảnh bóng đá châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN