Tạo môi trường để phong trào bóng đá nữ phát triển

Hướng đến 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Giải bóng đá nữ học sinh Trung học phổ thông năm 2024 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ khai mạc ngày 10/3.

Chú thích ảnh
Trận thi đấu giữa trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Dũng (áo cam) và trường Trung học phổ thông Trung An (áo hồng) sau lễ khai mạc.

Giải đấu diễn ra từ ngày 10 - 12/3 với sự tham gia của 24 đơn vị, gồm 288 vận động viên, đại diện cho hàng ngàn nữ sinh Trung học phổ thông ở thành phố.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Lê Thị Thùy Dung nhấn mạnh, công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quan tâm, hướng đến thực hiện mục tiêu giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện.

Giải bóng đá lần này là hoạt động thiết thực, được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu bổ ích cho các nữ sinh, qua đó, thu hút đông đảo nữ sinh nói riêng và học sinh nói chung tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao. Giải đấu cũng là cơ sở để Ban tổ chức tuyển chọn vận động viên xuất sắc, tiêu biểu tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Ban Tổ chức điều hành giải đấu khoa học, theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các thành viên tham gia. Lực lượng trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu đúng luật, chính xác, đảm bảo khách quan, công tâm. Các vận động viên được khuyến khích bình tĩnh, tự tin, nỗ lực thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng".

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, phong trào bóng đá cộng đồng trên địa bàn đã có sự phát triển mạnh mẽ, trọng tâm là tạo phong trào tập luyện bóng đá lồng ghép hoạt động kỹ năng sống cho học sinh trong trường học. Thông qua giải đấu lần này, Ban tổ chức hướng đến phát triển phong trào bóng đá học đường, đặc biệt là bóng đá nữ, góp phần nâng cao chất lượng và thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động giáo dục thể chất học đường.

Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá thành phố cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khởi động Dự án Bóng đá cộng đồng trong trường học trên địa bàn Cần Thơ. Dự án góp phần quan trọng trong việc tạo nên sân chơi bình đẳng, không mang tính cạnh tranh và sử dụng bóng đá làm công cụ lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Sân chơi bổ ích phát triển bóng đá nữ Việt Nam
Sân chơi bổ ích phát triển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 8/3, tại Sân vận động tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam tổ chức Ngày hội Bóng đá nữ AFC tại Việt Nam năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN