Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 22/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc 8 cháu nhỏ bị đuối nước ở tỉnh Hòa Bình

Chú thích ảnh
Khúc sông nơi các em học sinh bị đuối nước. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội....thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về trẻ em số 1123/UBQGTE ngày 21/3/2019 về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em 

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo, điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp các cháu bị đuối nước và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/3/2019.

Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 21/3, tám học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình đi tắm sông Đà tại khu vực bãi cát, xóm Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình đã bị đuối nước thương tâm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được 8 thi thể đưa lên bờ, xác định danh tính và bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu cũng đã trực tiếp đến tận nơi   động viên, chia sẻ, hỗ trợ  các gia đình vượt qua mất mát lớn lao này.

TTXVN/Báo Tin tức
Thăm hỏi gia đình 8 học sinh tử vong do đuối nước trên sông Đà
Thăm hỏi gia đình 8 học sinh tử vong do đuối nước trên sông Đà

Ngay sau khi nhận được tin 8 học sinh Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) bị đuối nước tử vong tại khu vực bến Thịnh Minh, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa; lãnh đạo Cục bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội); Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành của tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN