Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh với cán bộ lãnh đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy biên phòng 1 số tỉnh biên giới...

Qua hai ngày tham gia các hoạt động chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại Hà Giang và đến thăm, chúc tết Đồn biên phòng Lũng Cú, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ và qua nghe báo cáo, phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trong thực hiện các nhiệm vụ công tác thời gian qua.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ sự xúc động, lòng tự hào dân tộc khi tham dự lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn - điểm cực Bắc, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc; về nhân chứng lịch sử - nhà thơ Hùng Đình Quý khi còn là Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn là người đã đưa ra ý tưởng cắm một cột cờ bằng cây sa mộc cao 12 mét trên đỉnh núi Rồng, nay là Cột cờ Lũng Cú, trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 277 km với 34 xã, thị trấn biên giới, đời sống của đồng bào còn rất nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương Hà Giang đã cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ đội biên phòng, công an địa phương, các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp nhịp nhàng, góp phần từng bước ổn định và nâng cao, cải thiện đời sống nhân dân các xã vùng biên giới của Hà Giang. Với tinh thần và trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, sự chỉ đạo của chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng còn đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, duy trì có hiệu quả hoạt động tuần tra song phương, cơ chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Cùng với đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang còn triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội biểu dương trong thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực viên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của các chi bộ cơ sở; tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong điều kiện địa bàn các xã biên giới còn nhiều khó khăn, Cuộc vận động “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”. Đặc biệt là chương trình "Nâng bước em đến trường" và nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa khác đã và đang triển khai, được cấp ủy và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và đón Tết nguyên đán Mậu Tuất. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018.


Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy biên phòng một số tỉnh biên giới, từ cách làm của Hà Giang cần triển khai tốt chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018 trên địa bàn địa phương.

Đánh giá cao các chương trình mà lực lượng biên phòng đã có sáng kiến và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, quan tâm động viên các cán bộ, chiến sĩ ở lại làm nhiệm vụ trực Tết để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, bảo đảm 100% các hộ trong địa bàn đều được đón tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao quà Tết và gửi tới các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Hà Giang những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, chúc các cán bộ chiến sĩ biên phòng đón một mùa xuân mới với nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc, năm mới với khí thế mới, thắng lợi mới.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà Tết nhân dân vùng lũ Quảng Ngãi
Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà Tết nhân dân vùng lũ Quảng Ngãi

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 28/1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội đã đến thăm và động viên người dân vùng lũ, gia đình chính sách huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN