Phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc tại các tỉnh phía Bắc

Chiều 8/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Vụ Dân tộc (Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội) với Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao việc kết nghĩa và cho rằng hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng, mục tiêu và đối tượng chung, cùng hướng tới cơ sở.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ, những năm qua, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi ngày càng đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo ở nhiều địa phương đã giảm hẳn, không còn hộ đói, đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào đã nâng lên rõ rệt; an ninh quốc phòng được giữ vững. Có được kết quả đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, bên cạnh sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cố gắng của đồng bào các dân tộc, còn có sự đồng hành rất lớn của ngành Điện Việt Nam, nhất là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin rằng, việc kết nghĩa giữa Chi bộ Vụ Dân tộc và Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ tăng cường đoàn kết, nhất trí, đề cao sự gương mẫu của người lãnh đạo, đảng viên; cập nhật những chính sách mới nhất, thông tin cho nhau những vấn đề về công tác dân tộc, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Để tránh hình thức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, sau một thời gian hoặc định kỳ, hai bên cần tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, từ đó tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt còn thiếu sót để việc kết nghĩa thực sự phát huy tác dụng.

Theo biên bản kết nghĩa, Chi bộ Vụ Dân tộc và Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên.

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực biên giới các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng dân tộc, thiểu số, miền núi trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc; tuyên truyền hoạt động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; chia sẻ những khó khăn của ngành Điện, tạo sự đồng thuận, quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc ở các địa phương.

Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Dân tộc, hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chính sách và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc...

Đỗ Bình (TTXVN)
Khắc phục chồng chéo trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số
Khắc phục chồng chéo trong thực hiện chính sách dân tộc thiểu số

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội liên quan đến giải pháp để khắc phục sự chồng chéo trong chính sách dân tộc thiểu số thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN