Bắt giữ vụ buôn lậu hơn 20 cá thể động vật hoang dã

Trưa ngày 2/2, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ một vụ buôn lậu động vật hoang dã trên địa bàn.

Đưa cá thể chồn hương về Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Theo đó, số động vật hoang dã bị bắt giữ là 21 cá thể chồn hương do bà Cao Thị Út, sinh năm 1975 ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đang vận chuyển bằng xe taxi trên tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá. Qua kiểm tra những cá thể chồn hương này có 1 con đã chết ngạt.

Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang cho biết, chồn hương hay còn gọi là cầy hương là loài động vật hoang dã cấm săn bắt và vận chuyển, buôn bán. Sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý đối tượng buôn lậu động vật hoang dã theo quy định của pháp luật, đơn vị chức năng bàn giao số cá thể chồn hương này cho Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để thả về với môi trường tự nhiên.


Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
 Từ 2018, tàng trữ động vật hoang dã trái phép có thể bị phạt tù đến 15 năm
Từ 2018, tàng trữ động vật hoang dã trái phép có thể bị phạt tù đến 15 năm

Bộ Luật Hình sự sửa đổi (BLHS 2017) đã bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2018, các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD) có thể bị phạt tù lên đến 15 năm hoặc 5 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 15 tỷ đồng đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN