Kiểm soát xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất hợp pháp để sản xuất ma túy

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Hùng Anh cho biết: Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian tới hiệu quả hơn, lực lượng chuyên trách sẽ triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất hợp pháp để sản xuất ma túy.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Lò Văn Hóa (sinh năm 1978, trú tại xã Thôn Mòn, huyện Thuận Châu, Sơn La) vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, đến nay, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 243 vụ, 277 đối tượng; tang vật thu được khoảng 2,8 tấn ma túy các loại.

Đặc biệt tháng 9/2023, lực lượng Hải quan đã phối hợp với lực lượng Công an và một số cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Kết quả: Bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 1,3 tấn Ketamine được ngụy trang trong các bao xi măng tập kết tại các kho hàng tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, dự kiến xuất đi nước thứ 3 qua đường biển. 

Qua điều tra xác định, trong 1 năm qua, công ty của các đối tượng (hoạt động tại nước ngoài) đã được cấp phép nhập khẩu 64 loại tiền chất, hóa chất, dung môi với số lượng gần 9.000 tấn, trị giá hơn 5,7 triệu USD.

“Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng Hải năm 2023 đã có nhiều kết quả tích cực. Đó là kiểm soát tốt địa bàn, khẳng định được vai trò kiểm soát, phòng, chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan; đồng thời đã nỗ lực phối hợp với các lực lượng chuyên trách, thống nhất triển khai từ cấp Trung ương đến địa phương”, Cục trưởng Nguyễn Hùng Anh nhấn mạnh.

Năm 2024, Hải quan đặt trọng tâm vào một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể như: Tăng cường năng lực cho lực lượng chuyên trách chống ma túy theo hướng chính quy, chuyên nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ hướng đến mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh; đặc biệt tập trung đẩy mạnh quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

Liên quan tới các vụ vi phạm pháp luật hải quan, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết: Từ ngày 16/11 đến 15/12, toàn Ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.348 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 954 tỷ đồng, giảm 67,8 % so với cùng kỳ năm 2022; cơ quan Hải quan đã khởi tố 5 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 20 vụ, số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 22,7 tỷ đồng.

Tính chung năm 2023 (từ ngày 16/12/2022 đến 15/12/2023), toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.966 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 12.475 tỷ đồng, tăng 42,6 % so với cùng kỳ năm 2022; cơ quan Hải quan đã khởi tố 40 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 186 vụ (tổng 226 vụ). Đáng chú ý, số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ công tác chống buôn lậu đạt 497 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuyết Nhung/Báo Tin tức
Ngăn chặn buôn lậu ở vùng biên Bình Phước
Ngăn chặn buôn lậu ở vùng biên Bình Phước

Dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu, đặc biệt buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước có chiều hướng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN