Giáo viên Thuỵ Sĩ 'tá hỏa' vì học sinh 11 tuổi vẫn mặc bỉm đến trường

Các giáo viên ở Thụy Sĩ phản ánh lo ngại về việc có quá nhiều học sinh mặc bỉm đến lớp vì không biết sử dụng nhà vệ sinh.

Chú thích ảnh
Ngày càng nhiều trẻ đến trường mà vẫn mặc bỉm vì không biết đi vệ sinh đúng cách. Ảnh: ABC News

Trả lời phỏng vấn báo 20 Minuten của Thuỵ Sĩ, Dagmar Rösler, người đứng đầu Liên đoàn Giáo viên Thụy Sĩ, cho biết: “Khi đến một lớp các em 4 tuổi, việc vẫn còn một vài em mặc bỉm thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi những đứa trẻ tới 11 tuổi rồi mà vẫn còn mặc bỉm, thì thực sự đó là một xu hướng đáng lo ngại”.

Theo các chuyên gia, nhiều trẻ đã quá quen với việc mặc bỉm đến mức các bé khó chuyển sang hình thức đi vệ sinh đúng cách hơn như là đi vào bồn cầu.

Khuyến nghị của chuyên gia y tế cho rằng độ tuổi trung bình để dạy trẻ em đi vệ sinh vào bô hoặc bồn cầu là từ 18 tháng đến 24 tháng. Tuy nhiên, dường như tại Thuỵ Sĩ, nhiều cha mẹ đã bỏ qua quá trình dạy này vì coi bỉm là một giải pháp tiện lợi. Nhà khoa học giáo dục Margrit Stamm cảnh báo quan điểm đó hoàn toàn sai lầm.

Chuyên gia phát triển trẻ em Rita Messmer tiết lộ số trẻ mặc bỉm tới trường “đang tăng đột biến”. Bà Rita chia sẻ mình có một bệnh nhân đã 11 tuổi mà không được dạy cách tự sử dụng nhà vệ sinh.

Việc thiếu mất kỹ năng đi vệ sinh của các em đã trở thành gánh nặng cho nhiều giáo viên, những người phải hỗ trợ học sinh thay bỉm. “Các bậc cha mẹ có trách nhiệm đảm bảo rằng những đứa trẻ trong độ tuổi đi học của họ không mặc bỉm nữa. Giáo viên không ở đó để thay bỉm cho con của họ. Những điều này đang vượt quá giới hạn”, ông Rösler nhấn mạnh.

Trong khi vấn đề đang khiến các nhà giáo dục ở Thụy Sĩ đau đầu thì tại New York (Mỹ), nhiều trường cũng ghi nhận các trường hợp cha mẹ không dạy con cách sử dụng nhà vệ sinh.

“Các giáo viên ở đây nói rằng họ không có trách nhiệm thay bỉm. Không có chính sách hoặc quy trình nào được áp dụng để làm việc với đứa trẻ, dạy các em ngồi vào bồn cầu hoặc phải vệ sinh cho các em khi có sự cố xảy ra. Nếu như làm điều đó, giáo viên sẽ mất cả giờ dạy”, Phil Rumore, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Buffalo, từng chia sẻ vào năm 2019.

Theo Liên đoàn Giáo viên Buffalo, 43 em học sinh đến trường không biết đi vệ sinh sao cho đúng cách, dẫn đến việc bị bạn cùng lớp trêu chọc.

“Tôi không đổ lỗi cho cha mẹ, bởi vì trong một số trường hợp, có những em mắc chứng tự kỷ, hoặc gặp vấn đề về cảm xúc hoặc thể chất. Một số em mắc các bệnh lý có các lựa chọn hạn chế để đại tiện và điều này buộc phải dùng bỉm thay thế”, ông Rumore giải thích.

Theo các chuyên gia từ trang mạng Parent.com, các gia đình cần để ý các dấu hiệu cho thấy có thể dạy trẻ sử dụng nhà vệ sinh, bao gồm biểu hiện khuôn mặt và dạy trẻ thể hiện nhu cầu khi muốn đi vệ sinh.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo NYPost)
Cô gái 22 tuổi có ngoại hình như trẻ em 8 tuổi
Cô gái 22 tuổi có ngoại hình như trẻ em 8 tuổi

Sống sót sau khi mắc ung thư não lúc nhỏ, cơ thể của Shauna Rae đã ngừng phát triển. Giờ đây, cô đã 22 tuổi nhưng lại có ngoại hình của một đứa trẻ 8 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN