Mừng con trai lấy vợ, tỷ phú giàu nhất châu Á mở tiệc 3 ngày đãi hơn 50.000 khách

Tỷ phú Mukesh Ambani - Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries khổng lồ chuyên kinh doanh mọi thứ từ năng lượng đến dệt may và viễn thông – đã có màn khởi động cho đám cưới xa hoa của con trai vào cuối năm bằng các bữa tiệc kéo dài 3 ngày, với hơn 50.000 vị khách tại quê nhà.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani khởi động lễ mừng trước đám cưới của con trai mình, đãi hơn 50.000 người dân ở quê nhà. Ảnh: AFP

Theo danh sách tỷ phú mà tạp chí Forbes công bố hồi tháng 1/2024, ông Ambani là người giàu nhất châu Á với khối tài sản trị giá hơn 114 tỷ USD. Ông Ambani đã xây dựng tòa nhà cao 27 tầng Antilla ở Mumbai với chi phí hơn 1 tỷ USD. Tòa nhà này được Forbes đánh giá là tài sản bất động sản đắt nhất thế giới.

Hãng AFP đưa tin tối 28/2, ông Ambani và vợ Nita, cùng với con trai Anant và vị hôn thê Radhika Merchant đã khởi động bữa tiệc kéo dài 3 ngày cho người dân ở quê nhà Jamnagar thuộc bang Gujarat phía Tây Ấn Độ.

Các CEO công nghệ toàn cầu bao gồm Bill Gates, Mark Zuckerberg, các ngôi sao Bollywood, ngôi sao nhạc pop và chính trị gia dự kiến ​​cũng sẽ đáp chuyến bay tới Ấn Độ để tham dự bữa tiệc chính trong ngày 1/3.

Con trai tỷ phú Ambani là Anant (28 tuổi) hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của một số công ty con thuộc sở hữu của Reliance, ​​sẽ kết hôn với Merchant (29 tuổi), con gái của một doanh nhân công nghiệp vào nửa cuối năm nay. Đám cưới chính thức sẽ diễn ra vào tháng 7 song chưa ấn định ngày cụ thể.

Trước đó, trong năm 2018, tỷ phú Ambani cũng đã tổ chức tiệc đám cưới đắt nhất ở Ấn Độ cho con gái mình với chi phí khi đó là 100 triệu USD và mời được ngôi sao nhạc pop Mỹ Beyonce đến biểu diễn.

Lần này, ngôi sao nhạc R&B Rihanna, nhà ảo thuật David Blaine và Diljit Dosanjh của Bollywood được mời đến biểu diễn cho khách mời. Nhiều trong số khách mời là những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Tổng Giám đốc điều hành Disney Robert Iger, Ivanka Trump – con gái cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt, cựu thủ tướng Canada Stephen Harper và Quốc vương Bhutan.

Tập đoàn Reliance cho biết gia đình tỷ phú Ambani đang xây dựng một khu phức hợp đền thờ Hindu ở Jamnagar để có thể giới thiệu bản sắc văn hóa và tinh thần phong phú của Ấn Độ trong đám cưới.

Tờ Hindustan Times đưa tin các hoạt động ăn mừng chính diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/3 sẽ bao gồm nhiều sự kiện, chủ đề và quy định phục trang khác nhau tại một khu vườn rộng 1.200 hecta, nằm trong khuôn viên của một nhà máy lọc dầu ở Jamnagar. Khu vườn có hơn 10 triệu cây và vườn xoài lớn nhất châu Á, đồng thời cũng là nơi đặt trung tâm cứu hộ và phục hồi động vật của tập đoàn. Hơn 2.000 động vật được giải cứu từ cả Ấn Độ và trên toàn cầu, bao gồm báo, hổ, sư tử, báo đốm và voi đều có mặt trong trung tâm này.

Khoảng 2.500 món ăn dự kiến ​​được phục vụ cho khách trong 3 ngày để đảm bảo họ không ăn một món đến hai lần.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo AFP)
Xu hướng ‘đám cưới 3 không’ phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc
Xu hướng ‘đám cưới 3 không’ phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc

Xu hướng đám cưới tối giản - loại bỏ các phong tục truyền thống cầu kỳ, không yêu cầu của hồi môn và không sính lễ - đang phổ biến trong thế hệ trẻ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN