Tàu hỏa Australia tự di chuyển hàng trăm km/h dù không có tài công

Lực lượng chức năng Australia buộc phải ra tay làm trật bánh một đoàn tàu hỏa chở đầy quặng sắt di chuyển với tốc độ cao 200 km/h trong khi không hề có tài công điều khiển.

Chú thích ảnh
Tàu hỏa chở quặng sắt qua vùng Pilbara miền Tây Australia. Ảnh: Reuters

Cục An toàn Giao thông Australia xác nhận vào sáng 5/11, một tàu chở hàng đã tự di chuyển quãng đường 92km qua vùng Pilbara.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin tàu hỏa này đã “bỏ chạy” sau khi tài công rời khỏi đầu tàu để kiểm tra vấn đề.

Truyền thông địa phương đưa tin không hề có người bị thương trong vụ việc. Cơ quan chức năng địa phương đã mở cuộc điều tra trong khi thông tin ban đầu là tàu chở hàng này đã tự di chuyển với vận tốc 200 km/h.

Cục An toàn Giao thông Australia cho biết chiếc tàu hỏa chở quặng sắt này đã chịu nhiều hư hỏng sau vụ tai nạn.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Bí ẩn chuyện hàng loạt trẻ sơ sinh Pháp chào đời không có tay
Bí ẩn chuyện hàng loạt trẻ sơ sinh Pháp chào đời không có tay

Chính phủ Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra tìm nguyên nhân khiến 24 trẻ sơ sinh chào đời thiếu tay tại một số khu vực nông thôn nước này từ năm 2000.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN