Bảo đảm an toàn trong sản xuất và điều trị bệnh nhân COVID-19

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm vừa hoạt động sản xuất, vừa phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty CP thủy sản Minh Phú Hậu Giang. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Theo đó, doanh nghiệp khi đi vào sản xuất phải có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, lưu ý khi xây dựng phương án, kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt phải đảm bảo có phương án xử lý cụ thể khi có trường hợp mắc COVID-19.

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện phương án làm việc “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, rà soát lực lượng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, trường hợp nằm trong khu vực trong đang thiết lập vùng cách ly y tế hoặc địa bàn dịch cấp 3, 4 trong và ngoài tỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bố trí làm việc “3 tại chỗ”.

Trong thời gian doanh nghiệp đi vào hoạt động, tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR (mẫu gộp) hàng tuần hoặc 2 tuần/lần theo quy định tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, ưu tiên xét nghiệm tối thiểu 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ cao.

Tỉnh Hậu Giang cũng vừa quyết định thành lập thêm Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Hậu Giang tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện có quy mô điều trị 500 giường nhằm cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, không bệnh nền tại tỉnh Hậu Giang.

Như vậy, đến nay trên toàn tỉnh Hậu Giang đã có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID với tổng khả năng tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân. Đây được xem là sự chuẩn bị cần thiết khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh gần đây đang diễn biến phức tạp, số bệnh nhân không ngừng tăng, trong khi trang thiết bị và cơ sở y tế của tỉnh vốn khá hạn chế.

Hiện, tỉnh Hậu Giang vẫn đang áp dụng dịch cấp độ 2 đối với tỉnh; cấp độ 3 là 5 xã và 24 ấp; cấp độ 4 có 12 xã và 111 ấp, cấp độ 2 có 58 xã và 390 ấp. Cả 8 huyện, thị, thành phố của tỉnh đều có ấp, khu vực cấp độ 4 do có ổ dịch trong cộng đồng.

Từ 18 giờ ngày 10/11 đến 6 giờ ngày 11/11, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 58 ca mắc mới; trong đó có 41 trường hợp là ca mắc cộng đồng, 5 trường hợp là người về từ ngoài tỉnh, 12 trường hợp là F1 liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn tỉnh đã được cách ly tập trung.

Tính từ đầu đợt dịch, ngày 8/7 đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận 2.158 ca mắc (đã được Bộ Y tế công bố 1.827 ca); trong đó, 1.161 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 988 bệnh nhân đang điều trị; 6 ca tử vong.

Hồng Dân (TTXVN)
Ninh Thuận thí điểm quản lý cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà
Ninh Thuận thí điểm quản lý cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà

Ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm quản lý cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 (F0) tại nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN