Các hội, quỹ đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, phát triển KT-XH tại Bạc Liêu

Chiều 16/9, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu, kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, tỉnh Bạc Liêu cũng quan tâm củng cố, kiện toàn và cho phép thành lập mới nhiều hội quần chúng đa dạng về loại hình tổ chức, mục tiêu, tôn chỉ và phương thức hoạt động. Tỉnh hiện có 517 hội đang hoạt động với 564.631 hội viên, trong đó 51 hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, 62 hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, 404 hội có phạm vi hoạt động cấp xã.

Ngoài ra, tỉnh còn có 41 tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện chấp hành tốt các quy định của pháp luật; hoạt động theo đúng điều lệ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, góp phần vào sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có một số tồn tại. Không ít hội chưa phát huy hết vai trò, chức năng của mình, hoạt động còn hình thức; chưa gắn hoạt động của hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nội dung, phương thức hoạt động chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, chưa thật sự đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích thiết thực của tổ chức hội và hội viên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Một số hội chưa thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước; chưa thu hút được nhiều hội viên là những người trẻ tuổi tham gia hội, hoạt động còn thiếu gắn kết trong việc phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức có liên quan và hội viên; không thu được hội phí của hội viên, hội viên không thiết tha với Hội và không đóng hội phí. Một số hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ không đúng theo quy định, không báo cáo tình hình hoạt động cho cơ quan Nhà nước quản lý về lĩnh vực hoạt động chính của hội.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các hội tham gia công tác xã hội hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; ban hành hướng dẫn về cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ gắn với việc hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là xây dựng và ban hành quy định về xử lý vi phạm hoạt động của hội, quỹ sau cấp phép; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác quản lý hội, quỹ để có đủ năng lực, kinh nghiệm tham mưu cơ quan có thẩm quyền trong công tác quản lý tổ chức, hoạt động của hội, quỹ phù hợp quy định của pháp luật.

Tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị đối với trường hợp nhân sự tham gia làm thành viên Hội đồng quản lý quỹ là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã nghỉ hưu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì không cần phiếu lý lịch tư pháp.

Chú thích ảnh
Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, ông Tạ Tấn, Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ - Trưởng đoàn công tác đánh giá, các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh có nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo để các hội, quỹ phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động.

Ông Tạ Tấn đề nghị tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để các tổ chức hội, quỹ hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động của các hội, quỹ, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ. UBND tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác hội, quỹ; rà soát, cập nhật, hướng dẫn văn bản mới liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hội, quỹ. Đoàn công tác cũng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)
Tháo gỡ khó khăn liên quan tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội
Tháo gỡ khó khăn liên quan tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội

Từ ngày 13 - 26/8, 4 Đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã làm việc trực tiếp với Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố tại 8 cụm địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN