Công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

Chú thích ảnh
Hạ tầng đô thị thành phố Sông Công. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Quyết định nêu rõ, công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, là đô thị loại II (phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Sông Công hiện hữu, gồm 7 phường và 3 xã, tổng diện tích là 9.730,56 ha).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/4/2024.

* Sông Công là thành phố công nghiệp nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là đô thị bản lề trung chuyển, giao lưu hàng hóa giữa tỉnh Thái Nguyên với các đô thị xung quanh, nhất là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Thành phố Sông Công có tổng diện tích khoảng 97,31 km2, trong đó khu vực nội thị bao gồm 7 phường với diện tích 51,12 km2, khu vực ngoại thị bao gồm 3 xã với diện tích 11,28 km2. Dân số toàn đô thị năm 2022 là 128.357 người, mật độ dân số toàn đô thị là 1.319 người/km2, tỷ lệ dân số khu vực nội thị đạt 81,8%, tỷ lệ tăng dân số hằng năm đạt 1,92%.

Thành phố Sông Công là đô thị vệ tinh của tỉnh Thái Nguyên, có vị trí thuận lợi, kết nối thuận tiện và nhanh chóng với các khu vực trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Trung du miền núi phía Bắc; nằm trên tuyến giao thông liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; liên kết thuận tiện với cảng hàng không Quốc gia và Quốc tế; đồng thời cũng có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng.

Tận dụng những lợi thế đó, thành phố Sông Công đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng Xây dựng - Công nghiệp - Dịch vụ, giảm tỷ trọng Nông - Lâm - Ngư nghiệp. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị năm 2022 là 81,97%. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 3 năm gần nhất đạt 10,7%.

Trong năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của thành phố Sông Công đạt 5,97 triệu đồng người/tháng, cao gấp 1,42 lần thu nhập bình quân đầu người trên cả nước; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 1,91%. Cùng năm đó, thu ngân sách của thành phố là 1.587 tỷ đồng, chi ngân sách là 1.400 tỷ đồng...

TTXVN/Báo Tin tức
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước

Chiều 17/4, UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về sự kiện công bố thị xã Bến Cát lên thành phố trực thuộc tỉnh. Theo đó, thị xã Bến Cát sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội công nhận trở thành Thành phố Bến Cát vào ngày 25/4, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã với nhiều sự kiện quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN