Đông Hải: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững

Với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, huyện Đông Hải đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Chú thích ảnh
Phát triển kinh tế biển là một trong những thế mạnh của huyện Đông Hải.

Đông Hải là huyện ven biển Bạc Liêu, đi lên trong điều kiện khó khăn, nhất là sau những ngày chia tách huyện, song, với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, huyện Đông Hải đạt được những thành tựu đáng tự hào, nhất là trong công tác giảm nghèo. Đây là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để huyện bứt phá, vươn lên phát triển trong thời gian tới.

Đa dạng trong vận dụng các chính sách giảm nghèo 

Xác định xóa đói giảm nghèo là bước đột phá để xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững, trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hải đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo bền vững, huyện Đông Hải đã chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Các tổ chức đoàn thể nâng cao vai trò trong xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện công tác giảm nghèo...

Chú thích ảnh
Kinh tế biển đã khẳng định được vị thế kinh tế và góp phần giải quyết việc làm, hướng đến giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, huyện đã triển khai xây dựng trên 100 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; huyện cũng đã mở 7 lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh; triển khai xây dựng 111 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, các đơn vị còn tích cực trao vốn, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 532 các hộ dân trên địa bàn; qua đó, góp phần giúp đỡ các hộ dân có điều kiện tiếp cận vốn, phát triển kinh tế hộ gia đình...

Điển hình như ông Nguyễn Trung Đông, ở ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông - một trong những hộ nghèo tại địa phương, đã nhận được sự trợ lực về nguồn vốn từ các cấp chính quyền, đoàn thể, hỗ trợ gia đình vươn lên, ổn định hơn trong cuộc sống.

Ông Đông cho biết: “Tôi làm ngư phủ, vợ đi làm thuê. Lúc biển động đi đánh cá không được, cuộc sống gia đình rất khó khăn, vì chỉ trông chờ vào tiền đi làm của tôi. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, ban, ngành, gia đình tôi có được vay vốn để sản xuất. Với nguồn vốn có được, gia đình sẽ cố gắng cố gắng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống”.

Chú thích ảnh
Trong những năm qua, huyện Đông Hải luôn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, hướng đến việc giảm nghèo bền vững.

Tính đến cuối năm 2022, huyện Đông Hải có 885 hộ thoát nghèo, đạt 188,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao; số thoát cận nghèo là 912 hộ, đạt 162,8% so với kế hoạch huyện giao. Để đạt được kết quả này, các chương trình, chính sách giảm nghèo đã được huyện triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tăng thêm nguồn lực cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Tạ Minh Tuấn, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Đông Hải, chỉ tính riêng trong năm 2022, huyện đã mở được 16 lớp đào tạo nghề cho 480 học viên; giải quyết việc làm cho 6.053 lao động, đạt 121% kế hoạch; đưa 101 lao động đi làm việc ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan… đạt 202% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, còn cấp 14.554 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; xây dựng 146 căn nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm từ 537 hộ nghèo trở lên (tương đương 1,43%), 1.209 hộ cận nghèo (tương đương 3,23%), huyện Đông Hải đã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp như: chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, phân loại hộ nghèo hưởng bảo trợ xã hội; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể thoát nghèo và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho từng hộ có hiệu quả.

Giảm nghèo gắn liền với xây dựng nông thôn mới

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Nguyễn Hồng Cẩm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Nguyễn Hồng Cẩm nhấn mạnh, công tác giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn dân tộc, nhóm dân cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

Thực hiện chủ trương, định hướng trên, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải luôn coi công tác giảm nghèo và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, mục tiêu là hướng đến việc giảm nghèo bền vững. 

Nhờ hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đặc thù đã tạo động lực cần thiết để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Công tác giảm nghèo được huyện Đông Hải triển khai gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác đã mang lại hiệu quả, qua đó, góp phần tạo động lực cho sự vươn mình phát triển của huyện miền biển Đông Hải.

Chú thích ảnh
Nghề muối của diêm dân  Đông Hải những năm qua đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm muối.

Huyện đã chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp đồng bộ như giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo, cận nghèo đến các xã, thị trấn; phân công các ban, ngành đồn thể cấp huyện, các trường học, UBND các xã, thị trấn giúp đỡ hộ nghèo và hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất; mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo…

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, với hình thức và nội dung ngày càng phong phú, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Nguyễn Hồng Cẩm khẳng định, nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ đây đến cuối năm 2025 xuống còn dưới 1%, trong những năm qua, huyện Đông Hải đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống giao thông nông thôn, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa… từng bước hoàn thành các tiêu chí để huyện trở thành huyện nông thôn mới, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững...

Cùng đó, huyện cũng chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội, phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, mở thường xuyên các lớp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chú trọng đào tạo nghề là hộ nghèo, đồng bào người dân tộc; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi có nhu cầu, có việc làm ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng huyện đạt nông thôn mới trong thời gian tới, huyện Đông Hải tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho hộ nghèo, đảm bảo hộ nghèo được tiếp cận  các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, tiếp cận nguồn vốn gắn với nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

Chanh Đa - Tuấn Kiệt
Lan tỏa phong trào xuất khẩu lao động ở huyện vùng biển tỉnh Bạc Liêu
Lan tỏa phong trào xuất khẩu lao động ở huyện vùng biển tỉnh Bạc Liêu

Xuất khẩu lao động có vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, cùng với những nỗ lực trong việc chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm cho người lao động, tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN