Long An kiểm tra, giám sát 167 dự án chậm tiến độ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, đơn vị sẽ tập trung rà soát, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư đang được đánh giá chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo đó, hoạt động kiểm tra được tiến hành từ tháng 5 cho đến hết năm 2024. Ngành chức năng tỉnh Long An sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng) so với chủ trương đã được phê duyệt. Các dự án tập trung chủ yếu ở địa bàn các huyện như: Đức Hòa 61 dự án, Bến Lức 31 dự án, Châu Thành 16 dự án, Cần Giuộc 10 dự án…

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo chi tiết về tình hình triển khai của từng dự án đến thời điểm kiểm tra và giám sát. Báo cáo phải chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và vướng mắc gặp phải; phân tích rõ ràng nguyên nhân khách quan và chủ quan gây chậm trễ tiến độ dự án. Cùng với đó, nhà đầu tư cần đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và đưa ra các kiến nghị cần thiết nhằm giải quyết các thách thức hiện tại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc kiểm tra và đánh giá trực tiếp tại các dự án, đồng thời thu thập và đánh giá thông tin từ các bên liên quan để có cái nhìn toàn diện về tiến trình thực hiện các dự án. Qua đó, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp thích hợp để tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xây dựng các phương án khả thi nhất để kiến nghị cấp có thẩm quyền về các điều chỉnh cần thiết cho dự án.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Long An Trương Văn Liếp, việc tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhằm bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đối với các dự án; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, kịp thời nắm bắt các khó khăn và vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ rào cản, qua đó thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát cũng nhằm thực thi các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cũng đã có thông báo yêu cầu nhà đầu tư các dự án trên địa bàn thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; đồng thời, tiến hành lắp đặt bảng thông tin công khai dự án đầu tư.

Theo UBND tỉnh Long An, trong năm 2023, thông qua công tác rà soát, địa phương đã thực hiện thu hồi 47 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng và 33 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 79 triệu USD; quý 1/2024 đã thu hồi 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư 0,6 triệu USD.

 

Bùi Giang (TTXVN)
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88 km với tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng đi qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Đây là đoạn cao tốc có tổng vốn và quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn II. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa bàn giao đầy đủ mặt bằng cho nhà thầu dự án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN