Nâng cao đời sống người dân ở xã vùng xa của Tuyên Quang 

Từ địa phương đặc biệt khó khăn, với những hạn chế đặc thù của xã miền núi, đến nay, xã Minh Khương (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã vươn mình, kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ngày càng nâng lên.

Ông Triệu Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Minh Khương cho biết, xã có 1.033 hộ dân, trong đó trên 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Hàm Yên, Minh Khương bắt tay xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm rất thấp chỉ đạt 3/19 tiêu chí. 

Chú thích ảnh
Gia đình chị Vi Thị Vĩnh, thôn Minh Hà, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang)
thoát nghèo nhờ trồng chanh tứ mùa. 

Địa phương xác định, muốn thay đổi diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phải phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân; tích cực lồng ghép các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, ngành nghề thủ công truyền thống nhằm phát huy lợi thế của từng thôn.

Xã khuyến khích nhân dân liên kết tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo hướng hàng hóa, phát triển các cây trồng chủ lực như: cam sành, chanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm... 

Gia đình chị Vi Thị Vĩnh (dân tộc Tày, thôn Minh Hà) đã thoát khỏi diện hộ nghèo gần 1 năm nay. Chị Vĩnh chia sẻ, trước đây, gia đình chị trồng cam sành, nhưng vì không hợp với đất, cây cam chết dần. Để trang trải cuộc sống, chị phải đi làm công nhân tại một số tỉnh miền xuôi nhưng cũng không thuận lợi. Trước tình hình đó, trở về quê hương, vợ chồng chị quyết định trồng thử nghiệm cây chanh tứ mùa. Thấy hiệu quả tốt, năm 2022, gia đình chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn tín dụng chính sách, cải tạo đất, chuyển đổi toàn bộ diện tích cây cam cho năng suất thấp sang trồng chanh tứ mùa. Mỗi năm, cây cho 4 lứa quả. Vụ đầu năm 2023, gia đình chị thu hoạch được gần 5 tạ chanh, thu về trên 100 triệu đồng. Có nguồn thu ổn định, cuộc sống của gia đình chị ngày một ổn định.

Đời sống nhân dân ngày một cải thiện, cơ sở hạ tầng, diện mạo của địa phương cũng khởi sắc. Đến nay, xã đã bê tông hóa 100% đường trục xã, gần 82% đường nội thôn, liên thôn; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% hộ dân được sử dụng nước sạch, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát ...

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Khương, dù xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song việc phát triển kinh tế - xã hội, mức thu nhập của người dân vẫn chưa ổn định. Thời gian tới, xã tiếp tục lãnh đạo, vận đông nhân dân tham gia thực hiện triển khai nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; chú trọng việc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng giúp kinh tế - xã hội địa phương đảm bảo tính ổn định, bền vững và lâu dài.

Để đưa Minh Khương ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động sức dân là một trong những yêu cầu quan trọng, quyết định. Tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ vai trò, lợi ích; từ đó, có những chuyển biến về nhận thức, chủ động tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…

Tin và ảnh: PV
Giảm nghèo đa chiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Giảm nghèo đa chiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một trong những bước tiến về công bằng xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ Khóa XIII của Đảng là thành tích giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền xuôi và miền ngược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN