Tăng khả năng ứng phó với nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư

Nhằm tăng cường quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với các tòa nhà chung cư cao tầng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành tập trung đông dân cư đã có nhiều đợt kiểm tra, tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư trên địa bàn.

Qua đó, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, kiến nghị về phòng cháy, chữa cháy, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của người dân.

Chú thích ảnh
Kiểm tra khả năng thực hành của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đo áp lực nước. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Phòng cháy, chữa cháy gắn với tuyên truyền cho người dân

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh), trong 5 năm qua, Thành phố xảy ra 1.532 vụ cháy, làm chết 80 người, bị thương 171 người. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 85 tỷ đồng.

Thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh có trên 60.000 nhà chung cư, nhiều căn hộ, nhà trọ, phòng trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trong đó, số nhà trọ, phòng trọ là trên 55.000. Đây cũng là đối tượng nguy cơ cao về cháy, vì hiện trạng những nhà này ở vị trí sâu, tiếp cận khó, không đạt chuẩn xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; bố trí lối đi thường không hợp lý, ảnh hưởng đến lối thoát hiểm, lối di chuyển cứu hộ. Cùng với đó, việc bố trí lực lượng, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy thường không đảm bảo.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra ở ba  cấp với gần 60.000 lượt, xử lý 7.000 trường hợp vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Thành phố yêu cầu các nhà ở riêng lẻ, các hộ dân phải trang bị bình chữa cháy tại chỗ, sắp xếp lại, tạo thêm lối thoát hiểm...; tập trung tập huấn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và phát huy vai trò Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Hiện, Thành phố có hơn 3.200 Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và đang chỉ đạo các xã, phường thành lập khoảng 80.000 Tổ đảm bảo thực hành phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Tỉnh Bình Dương hiện có 53 chung cư cao tầng đã đưa vào hoạt động, với hàng chục nghìn căn hộ, trong đó, Dĩ An là thành phố có nhiều chung cư nhất (23 chung cư), kế đến là thành phố Thủ Dầu Một (21 chung cư) và thành phố Thuận An (9 chung cư).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, tập trung tuyên truyền trên các kênh truyền thông của địa phương.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua đó, đánh giá thực trạng, đề xuất ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Để tăng khả năng ứng phó cháy trong khu dân cư, từ tháng 9/2023, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại các chung cư, khu dân cư trên toàn tỉnh. UBND tỉnh phát động phong trào "Mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và có ít nhất một người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ". Để đẩy mạnh phong trào, UBND các xã, phường, thị trấn vừa tích cực vận động người dân, vừa vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các hộ nghèo, khó khăn tại địa phương.

Giải pháp cần phù hợp với thực tiễn

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần nghiêm túc, trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm, tồn tại trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách…; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, nhất là đối với các khu dân cư có mật độ dân số cao, hệ thống giao thông nhỏ, hẹp; các cao ốc, nhà cao tầng, chung cư, chung cư cũ... đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Các Quận ủy, Huyện  ủy, Thành ủy Thủ Đức cần tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, thực hiện tốt các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị các đơn vị của Trung ương tiếp tục rà soát và hoàn thiện các khung pháp lý, thống nhất các quy định quản lý, xử lý các chung cư, tòa nhà cũ… Theo đó, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan, nhất là Bộ Xây dựng cần thống nhất hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với những nhà hiện hữu theo hướng xem xét hiện trạng, có giải pháp phù hợp với những nhà xây trước khi có Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Công an bổ sung tập huấn cho Công an xã, phường ít nhất hàng tháng, hàng năm nên có tập huấn để lực lượng này thực hiện bài bản. Chính phủ, các cơ quan cần có sự đầu tư và hướng dẫn các địa phương có điều kiện và trang bị phòng cháy, chữa cháy một cách cụ thể.

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, Lực lượng chức năng, Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu... Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên…

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai và UBND các địa phương trong tỉnh tiếp tục mở các lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, địa bàn khu dân cư; đặc biệt, tập trung tại các trường học, cho các chủ hộ kinh doanh nhà trọ, ký túc xá, khách sạn… Lực lượng này sẽ là nòng cốt trong việc tuyên truyền cho học sinh, người thuê trọ, nhân viên các cơ sở để lan tỏa ý thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi yêu cầu lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy toàn tỉnh tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trên cơ sở đó, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy đặc biệt là để xảy ra cháy lớn, cháy đặc biệt nghiêm trọng.

Hồng Đạt (TTXVN)
Cơ bản tháo gỡ vướng mắc về quy định phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng
Cơ bản tháo gỡ vướng mắc về quy định phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, 100% dự án xây dựng mới, khoảng 1.853 công trình mới có khó khăn, vướng mắc đã được hướng dẫn, chỉnh sửa thiết kế, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN