Tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Ngày 22/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao học bổng cho 114 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng Nông Thị Anh, từ năm 2021 đến nay, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tổ chức trao học bổng Vingroup cho 230 học sinh, sinh viên nghèo học giỏi của tỉnh Cao Bằng, số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Học bổng Vingruop hỗ trợ nhiều học sinh nghèo hiếu học có thêm kinh phí mua sách vở, trang trải chi phí học tập, tiếp thêm động lực để các em theo đuổi giấc mơ. Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm nhiều em đã khắc phục khó khăn, thực hiện ước mơ vào đại học như: Em Triệu Minh Nhật (thành phố Cao Bằng, sinh viên Đại học Quốc gia), em Bế Lê Na (huyện Trùng Khánh, sinh viên Trường Đại học Lao động và Xã hội)…

Có mặt tại lễ trao học bổng Vingroup năm 2023, em Lê Thị Huyền (lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông huyện Nguyên Bình) cho biết, em sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh chị em, bố bị tai nạn, sức khỏe yếu nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Học bổng Vingroup giúp em có động lực vươn lên trong học tập. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để sau này trở thành công dân tốt, góp sức giúp gia đình, quê hương phát triển kinh tế-xã hội…

Đưa con trai là Phan Nhật Hùng (học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở xã Nam Tuấn) tới nhận học bổng, anh Phan Văn Chấp (xóm Nà Diểu, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An) cho biết, anh rất xúc động và trân trọng tấm lòng của nhà tài trợ vì học bổng góp phần giúp gia đình anh vượt qua khó khăn. Anh cho biết thêm, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, vợ đi làm xa nhà. Hàng ngày, sau giờ học, Phan Nhật Hùng phải thường giúp đỡ ông bà nội công việc nhà, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 8 năm liền Hùng đều đạt học sinh giỏi. Em được nhận học bổng Vingruop 4 năm. Đó là phần thưởng lớn, giúp Hùng có thêm động lực học tập, vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi…

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy đề nghị, Hội Chữ thập đỏ cần phối hợp tốt với các sở, ngành kịp thời triển khai đến các huyện, thành phố, cơ sở giáo dục; lập danh sách, rà soát học sinh, sinh viên đáp ứng tiêu chí theo quy định để nhận học bổng.

Cùng với Chương trình học bổng Vingroup, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục thực hiện hoạt động nhân đạo tại tỉnh như: Hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế cho hộ nghèo, địa phương nghèo; xây dựng nhà bán trú, nhà bếp  điểm trường vùng xâu, vùng xa, tài trợ chương trình khám chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí…

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)
Học bổng Ươm mầm Ước mơ SeABank viết tiếp giấc mơ đặt chân tới giảng đường Đại học cho 16 em học sinh nghèo
Học bổng Ươm mầm Ước mơ SeABank viết tiếp giấc mơ đặt chân tới giảng đường Đại học cho 16 em học sinh nghèo

Năm học 2022 – 2023, từ sự hỗ trợ nhiều năm của Quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ 16 học sinh nghèo hiếu học ở các tỉnh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Đồng Nai… đã vượt vũ môn thành công tốt nghiệp THPT và tiếp tục học tập lên cao hơn. Tất cả 16 em tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2023 đều đạt số điểm từ 21 trở lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN