Vĩnh Long xây dựng kịch bản ứng phó với mưa, lũ, triều cường

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch ứng phó với mưa, lũ, triều cường bảo vệ sản xuất, dân sinh mùa lũ năm 2022 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long bị ngập sâu do triều cường vào chiều tối 30/9/2019. Ảnh tư liệu: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Kế hoạch nêu rõ, trong tháng 10 và tháng 11, tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 4 đợt triều ở mức cao. Các đợt triều cường trong tháng 11 nếu trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn xuống phía Nam, khu vực trũng, thấp ở cửa sông ven biển, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều tại các tỉnh Nam Bộ sẽ có nguy cơ ngập, lụt.

Tại Vĩnh Long, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời gian xuất hiện mực nước từ báo động 3 trở lên bắt đầu từ tháng 9. Cao điểm vào tháng 10, tháng 11 có khả năng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới dồn dập vào miền Trung gây mưa ở lưu vực sông Mekong kết hợp với triều cường gây ngập úng ở vùng ven sông, vùng trũng thấp. Dự báo mực nước cao nhất năm 2022 tại Mỹ Thuận đạt khoảng 2,1 m, Cần Thơ đạt khoảng 2,2 m.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp, ngành, địa phương theo dõi chặt diễn biến khí tượng thủy văn, tình hình ngập úng để thông tin đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó. Tỉnh tập trung duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, nhất là các công trình đê bao, các công trình xuống cấp không đảm bảo chống lũ gây ngập úng khi mực nước vượt mức báo động 3.

Trên cơ sở dự báo, tỉnh đã xây dựng 2 kịch bản lũ, triều cường xảy ra gồm: Trường hợp lũ nhỏ, triều cường ở mức thấp xấp xỉ báo động 3 và trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động 3 với cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp độ 2 nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa lũ. Các kịch bản nhằm đảm bảo sản xuất cho gần 64.400 ha cây lâu năm, hơn 41.000 ha lúa Thu Đông 2022, gần 30.000 ha rau màu vụ Hè Thu, vụ Mùa đã xuống giống, cùng với 254 ha ao, hầm đang thả nuôi thủy sản.

Theo kế hoạch, với trường hợp lũ lớn, triều cường vượt báo động 3 với cấp độ rủi ro thiên tai lũ, ngập lụt là cấp độ 2, toàn tỉnh sẽ có 66 vùng kém an toàn với diện tích 22.570 ha; khoảng 41 tuyến bờ bao, đê bao với tổng chiều dài 134.000 m bảo vệ cho 8.957 ha đất sản xuất nông nghiệp và dân sinh bị xuống cấp có thể bị tràn trong mùa lũ cần được đầu tư, sửa chữa trong thời gian tới.

Để ứng phó, tỉnh tập trung vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, cống giao thông hiện có và các công trình đã thực hiện hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 2022; đóng các cống, bọng khi mực nước đến mức báo động 3, ưu tiên cho vùng còn diện tích lúa, rau màu trên đồng, khu trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản và khu dân cư tập trung. Đồng thời, tỉnh tổ chức chống tràn tại các tuyến đê bao, đường giao thông hạn chế thấp nhất ngập trong vùng đê bao và tại các tuyến đường ở các đô thị. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác thông tin, truyền thông về diễn biến và dự báo lũ, triều cường thông qua hệ thống tin nhắn SMS và các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư vùng ảnh hưởng ngập lụt để kịp thời tổ chức ứng phó.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Cần Thơ: Chủ động các biện pháp ứng phó với khả năng bị ngập nặng do triều cường
Cần Thơ: Chủ động các biện pháp ứng phó với khả năng bị ngập nặng do triều cường

Do ảnh hưởng của đợt triều cường rằm tháng Tám âm lịch, sáng 13/9, nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ bị ngập nặng do nước sông dâng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN