Lần đầu tiên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sụt giảm

Hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics ngày 5/3 công bố báo cáo cho thấy số lượng điện thoại thông minh được xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2018 đã sụt giảm lần đầu tiên.

Chú thích ảnh
Một khách xem điện thoại Samsung tại một gian hàng ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha. Ảnh: chinadaily.com.cn

Nguyên nhân là do thị trường bão hòa và thiếu các thiết bị mang tính sáng tạo.

Dữ liệu của Strategy Analytics cho thấy tổng số điện thoại thông minh được giao bán trên toàn cầu năm 2018 ở mức 1,43 tỷ chiếc, giảm 5,1% so với năm 2017. Số điện thoại xuất khẩu đã giảm 2,6% trong nửa đầu năm ngoái và giảm 7,3% trong nửa cuối năm 2018. 

Bắc Mỹ là khu vực ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất (-13,2%), tiếp đến là Tây Âu (-6,3%). Số lượng điện thoại giao xuất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, năm ngoái giảm 5% so với năm trước đó.

Doanh số bán điện thoại thông minh trên toàn cầu giảm là do mức độ thâm nhập thị trường của sản phẩm này cao, tuổi thọ của điện thoại dài hơn…, là các yếu tố khiến các cơ sở bán điện thoại thông minh gặp nhiều thách thức trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

K.Dung (TTXVN)
Nhiều thông tin 'riêng tư' của người dùng điện thoại thông minh được tự động chia sẻ cho Facebook
Nhiều thông tin 'riêng tư' của người dùng điện thoại thông minh được tự động chia sẻ cho Facebook

Ngày 22/2, một nguồn tin truyền thông Mỹ khẳng định nhiều ứng dụng trên điện thoại thông minh đã tự động chia sẻ những thông tin được cho là "rất riêng tư" cho Facebook mà không thông báo tới người dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN