Người trẻ háo hức giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.

Là trưởng nhóm sáng tạo nội dung tại một công ty truyền thông ở TP Hồ Chí Minh, Diệu Anh cho biết chỉ ít ngày nữa cô sẽ bật chế độ “ăn ngủ” cùng deadline.

“Trong dịp cao điểm mùa hè, dù lên giường ngủ thì đầu mình vẫn “nhảy số” lo lắng về những content hay công việc dang dở”, Diệu Anh nói.

Vào giữa tháng 3, tranh thủ những ngày thư thả hiếm hoi trước “bão deadline”, Diệu Anh cùng đồng nghiệp xin nghỉ phép về Lâm Đồng xả hơi. 

Hàng ngày cô và bạn thường rong ruổi giữa núi rừng để tận hưởng không gian xanh mát, chèo thuyền Sup và thư thái tận hưởng những chai Trà Xanh Không Độ mát lành để giải nhiệt cuộc sống.

Chú thích ảnh
Hòa mình giữa thiên nhiên và thưởng thức những món đồ uống yêu thích như chai Trà Xanh Không Độ là cách nhiều người trẻ F5 tinh thần để xua tan căng thẳng, mệt mỏi, sẵn sàng cho mùa chạy deadline hè.

“Đặc thù công việc là sáng tạo và linh hoạt nên mình luôn quan sát, tư duy về mọi điều mình thấy, mọi sự kiện xảy ra mỗi ngày để có thể áp dụng vào công việc. Do vậy đi nhiều, biết cách xua tan căng thẳng để giải nhiệt cuộc sống khi mệt mỏi tạo thêm động lực giúp mình làm việc tốt hơn”, Diệu Anh nói.

Cách TP Hồ Chí Minh hơn 250km, Thúy Hằng đang tận hưởng kỳ nghỉ tại hồ Tà Đùng (Đắk Nông), cô cho biết đã tự thưởng cho mình một kỳ du lịch wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) để sẵn sàng cho mùa chạy deadline 3 tháng hè.

Là một marketer trong ngành hàng tiêu dùng, ngay từ sau Tết, Thúy Hằng đã ngụp lặn trong công việc khi vừa phải gấp rút chuẩn bị kế hoạch khuyến mãi mùa hè, vừa liên tục di chuyển tới nhiều tỉnh thành khắp miền nam để khảo sát thị trường, đánh giá nhu cầu tiêu dùng của khách hàng mục tiêu khiến cô luôn ở trong tình trạng stress, căng thẳng mệt mỏi.

Chú thích ảnh
Thư thái tận hưởng chai Trà Xanh Không Độ mát lành giữa thiên nhiên là cách nhiều người trẻ lựa chọn để xua tan căng thẳng mệt mỏi, tái tạo tinh thần tích cực trước deadline mùa hè.

Tranh thủ “khoảng lặng” trước “giông bão” deadline hè ập tới, Thúy Hằng ngay lập tức cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi để lắng nghe cơ thể, tìm đến sự cân bằng để giải nhiệt cuộc sống nơi non xanh nước biếc của Hồ Tà Đùng.

“Chuyến đi này giúp mình xua tan căng thẳng mệt mỏi và áp lực, tiếp thêm động lực tích cực để mình trở lại với công việc trong những ngày hè sắp tới”, vừa thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ và thư thái tận hưởng không gian trong lành giữa thiên nhiên, Hằng vừa nói.

Tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), Trường Huy cùng 2 người bạn đang tận hưởng những chai Trà Xanh Không Độ giữa thiên nhiên xanh mát. Vào cuối tuần qua, Huy cùng bạn bè chạy xe từ TP.Thủ Đức, qua phà Cát Lái về Nhơn Trạch dã ngoại để tránh tiếng ồn và khói bụi thành phố. Hành trang nhóm mang theo ngoài đồ ăn thì không thể thiếu thùng Trà Xanh Không Độ ướp lạnh.

 Là trưởng nhóm của một công ty sự kiện tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, khoảng thời gian vừa qua, Trường Huy luôn phải overtime đến 1 – 2 giờ khuya để hoàn thiện kế hoạch tổ chức chuỗi đại hội EDM xuyên Việt trong hè năm nay cho một nhãn hàng. 

Cùng lúc, anh và cả nhóm còn phải gấp rút kết nối với các nhà cung cấp để sẵn sàng triển khai kế hoạch khi được khách hàng duyệt. Giữa không khí căng thẳng, trên bàn làm việc của Huy luôn có một chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt.

Sau khi hoàn thiện kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện phức tạp với khối lượng công việc quá tải, Huy cùng bạn bè quyết định tổ chức một buổi dã ngoại tại Nhơn Trạch. 

“Mình muốn tìm về thiên nhiên để đầu óc thư thái hơn một chút, tìm lại cân bằng cho cuộc sống và công việc”, vừa uống chai Trà Xanh Không Độ để xua tan căng thẳng mệt mỏi, Huy vừa tâm sự.

Chú thích ảnh
Trà Xanh Không Độ với EGCG và vitamin C là thức uống được người trẻ yêu thích để xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước mùa deadline đang về.

Một thống kê cho thấy người Việt làm việc trung bình 47 - 56 tiếng mỗi tuần, tương đương 9 - 11 tiếng một ngày. Con số này thậm chí có thể lên tới 12 tiếng một ngày đối với Gen Z trong mùa cao điểm, điều này dẫn tới nhu cầu giải tỏa căng thẳng ngày càng tăng cao của người trẻ.

Tuy nhiên, dù chạy với quá nhiều tab mở trong đầu, thế hệ Z cũng là những người tiên phong trong việc tìm hiểu và chăm sóc sức khỏe tinh thần. “Con người khó có thể chịu đựng được áp lực liên tục kéo dài. Do đó, mình chọn cách cân bằng cuộc sống, tìm về thiên nhiên và thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ với EGCG và vitamin C giúp xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống để đảm bảo sức khỏe và tinh thần sảng khoái khi chạy deadline hè sắp tới”, Trường Huy cho biết,

Nhiều cơ hội trúng quà hè này khi giải khát với Trà Xanh Không Độ và Number 1
Nhiều cơ hội trúng quà hè này khi giải khát với Trà Xanh Không Độ và Number 1

Vừa giải nhiệt với Trà Xanh Không Độ, thanh lọc cơ thể với Trà Dr Thanh, hay tiếp thêm năng lượng, tỉnh táo với Nước tăng lực Number 1, người tiêu dùng vừa có cơ hội dễ dàng trúng 1 tỷ đồng cùng 9 giải 100 triệu đồng và hơn 200.000 giải thưởng “nóng” khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN