Tri ân những cán bộ tín dụng chính sách tiền nhiệm

Hòa chung không khí chào đón Xuân mới, chiều 29/1, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, cán bộ và người lao động của NHCSXH công tác tại Trụ sở chính qua các thời kỳ.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt và tri ân cán bộ hưu trí của NHCSXH mỗi dịp Tết đến Xuân về đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện tình cảm và sự quan tâm, sự tri ân của NHCSXH, là cơ hội để các thế hệ hưu trí được gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm xưa và chia sẻ với nhau những câu chuyện hiện tại. Tại buổi gặp mặt, clip tổng kết, tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023 của NHCSXH đã được trình chiếu như một phần báo cáo với các thế hệ đi trước những việc đã làm được trong năm qua.

Trong không khí thân mật, ấm áp, các thế hệ cán bộ hưu trí của NHCSXH bày tỏ vui mừng trước sự phát triển, đặc biệt là kết quả hoạt động NHCSXH đã đạt được trong năm 2023. Xúc động trước tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, người lao động Trụ sở chính NHCSXH dành cho các thế hệ cán bộ hưu trí, thay mặt các cán bộ đã về hưu, ông Hà Đan Huân - Nguyên Chủ tịch HĐQT NHCSXH, Trưởng ban liên lạc hưu trí NHCSXH trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo NHCSXH, đồng thời chúc mừng thành công, sự phát triển của NHCSXH trong thời gian qua, khẳng định những kết quả mà NHCSXH đạt được chính là nhờ có sự đoàn kết cùng sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống, các cán bộ hưu trí luôn tự hào và mong muốn truyền thống này tiếp tục được phát huy, đưa NHCSXH ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tri ân tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng uỷ NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ NHCSXH đã có những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của ngân hàng qua các thời kỳ, đồng thời báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2023. Theo đó, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các cán bộ lão thành đi trước, NHCSXH đã và đang xây dựng được mạng lưới hoạt động ổn định, bền vững, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Tổng Giám đốc cho biết, đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 346.278 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt hơn 43 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 331.924 tỷ đồng, tăng 48.576 tỷ đồng (+17%) so với năm 2022, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Chú thích ảnh
Ông Hà Đan Huân phát biểu.

Đặc biệt, NHCSXH đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15. Đến hết năm 2023, dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 38.400 tỷ đồng, với 615,6 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, đạt 100% kế hoạch được giao trong 02 năm 2022 - 2023.

Trong năm 2023 đã có trên 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tín dụng chính sách cũng đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 794 nghìn lao động; giúp hơn 8 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 97 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân hơn 4 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng hơn 1.435 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 1.382 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 15 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách;… Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Gặp mặt các thế hệ đi trước là truyền thống tốt đẹp.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn NHCSXH với công tác từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa được các cấp, các ngành và chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Tổng Giám đốc khẳng định, thành tích ấy có được là từ nền tảng của những công lao đóng góp, tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo đi trước. Hệ thống NHCSXH rất trân trọng những ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lãnh đạo hưu trí đối với hoạt động của đơn vị; đồng thời mong muốn trên con đường sắp tới sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ, chỉ dẫn của các đồng chí.
Trước thềm xuân mới Giáp Thìn 2024, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ NHCSXH đã nghỉ hưu và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý.

Hữu Trang
Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân giảm nghèo
Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân giảm nghèo

Năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện triển khai hoạt động cho vay tín dụng chính sách đến 184/184 xã; ưu tiên các đối tượng hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách tiếp cận được nguồn vốn, góp phần thực hiện giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, từng bước tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt, khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN