Rộn ràng đường hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh

Công đoạn dựng khung và lắp ráp các mô hình linh vật tại đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 (TP Hồ Chí Minh) đang được triển khai, để hoàn tất đường hoa, sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

 

Chú thích ảnh
Các nghệ nhân đang hoàn thiện phần sơn màu cho các chú heo để chuẩn bị mang ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thi công.

Đại diện BTC cho biết, tiến độ thi công đường hoa Tết 2019 đã đạt khoảng 60 - 70%. Nét mới của đường hoa Tết 2019 là ứng dụng công nghệ ánh sáng trong trang trí toàn cảnh, giúp những chậu cây tự phát sáng và chuyển màu trong đêm, mở ra một cảnh quan khác về đêm cho đường hoa Nguyễn Huệ. Cùng với đó là những công nghệ mới như: robot thông minh, cây công nghệ... cũng xuất hiện trong đường hoa, như là cách để gửi gắm thông điệp về xây dựng đô thị thông minh của TP Hồ Chí Minh.

 

Chú thích ảnh
Đường hoa Tết còn có sự xuất hiện của những chú ong chăm chỉ tại các tiểu cảnh vườn hoa xuân.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có chủ đề “TP Hồ Chí Minh – Vững bước vươn xa”, có tổng chiều dài 720 m, chia làm ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công tại Khu du lịch Bình Quới đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn chờ sẵn để ra phố đi bộ Nguyễn Huệ sắp xếp.

Riêng Khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang trí dựa trên ý tưởng thể hiện mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác với mai vàng, hoa đào khoe sắc nhân ngày Tết truyền thống. Cả khu vực được trang trí tạo nên không gian ngày Tết ấm tình dân tộc, giản dị trong sự tôn nghiêm và trang trọng của khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cổng chính đường hoa cao hơn 6,8m. Hai cụm linh vật trái, phải cổng đường hoa (mỗi cụm 3 chú heo) cùng với bảy chú heo ở cổng chính được thiết kế, tô vẽ màu sắc vui vẻ, thể hiện đặc trưng của linh vật Hợi ở tinh thần lạc quan,yêu đời. Trong đó, heo cha cao 2,9m và heo mẹ cao 2,6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ với hai gam màu ngày Tết là màu đỏ của sự may mắn, màu vàng của sự thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp cho bất cứ ai nhìn thấy linh vật năm nay.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những chú heo của đường hoa Tết 2019 đã hoàn chỉnh phần trang trí tại Khu du lịch Văn Thánh. 

Đường hoa cũng sẽ xuất hiện 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt. Bắt đầu từ hai đảo nhỏ cổng Đường hoa, sẽ xuất hiện chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương - Nuôi heo đất “Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TP Hồ Chí Minh”. Ngay sau khi đường hoa Tết 2019 kết thúc, Công ty Du lịch Saigontourist cùng Thành đoàn TP Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Đây là năm thứ 16 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền. Công trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo,  với sự chủ trì thực hiện của Công ty Du lịch Saigontourist, phối hợp cùng sở ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp tài trợ cùng thực hiện.

Trong 9 ngày tới, sẽ hoàn thiện thiết kế các linh vật, tiểu cảnh để mang ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thi công. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các đơn vị sẽ có có 15 ngày thi công (từ 7 giờ ngày 18/1/2019 (13 tháng Chạp Âm lịch) đến 18g00 ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp Âm lịch)). Sau đó, đường hoa chính thức khai trương và phục vụ du khách trong 7 ngày, từ 19 giờ ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 22 giờ ngày 8/2/2019 (Mùng 4 Tết).
Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đường hoa Tết 2018 thu hút hơn 1 triệu khách tham quan
Đường hoa Tết 2018 thu hút hơn 1 triệu khách tham quan

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất 2018 mở cửa phục vụ du khách 7 ngày (từ tối 28 tháng Chạp đến 22 giờ ngày mùng 4 Tết) đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan, thưởng lãm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN