Truyền dạy ca trù cho các ca nương, kép đàn và người đam mê

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với UBND thị xã Ba Đồn tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng đàn, hát ca trù cho các ca nương, kép đàn và người đam mê ca trù.

Lớp học diễn ra từ ngày 21 - 25/5, với sự tham gia của hơn 40 nghệ nhân, ca nương, kép đàn đến từ các câu lạc bộ ca trù trên địa bàn toàn tỉnh, cùng các diễn viên Đoàn Nghệ thuật truyền thống và Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình.

Các học viên được nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thúy Hòa (Giáo phường Ca trù Thái Hà, Hà Nội) truyền dạy những kỹ năng hát ca trù. Ảnh: baoquangbinh.vn

Đến với lớp truyền dạy kỹ năng đàn, hát ca trù năm nay, các nghệ nhân, ca nương và kép đàn được các Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thúy Hòa, Nguyễn Văn Khuê của Giáo phường Ca trù Thái Hà (TP Hà Nội) trực tiếp truyền dạy.

Các nghệ nhân Quảng Bình sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao; tạo điều kiện nâng cao kỹ năng nghệ thuật đàn và hát ca trù. Đây còn là dịp để các nghệ nhân, ca nương, kép đàn giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghệ thuật trình diễn đàn và hát ca trù.

Ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, việc tổ chức lớp truyền dạy kỹ năng đàn, hát ca trù trên địa bàn tỉnh là một trong những hoạt động, giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật đàn hát ca trù.

Bởi đây là một trong những loại hình nghệ thuật của Việt Nam được UNESCO ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Nét mới của lớp truyền dạy kỹ năng đàn, hát ca trù lần này là Sở đã mời những nghệ nhân chuyên nghiệp, nổi tiếng, am tường và có kiến thức, kỹ năng sâu rộng về loại hình ca trù đến truyền dạy.

Thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường phối hợp cùng với các địa phương trong tỉnh duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt đồng phục hồi, bảo tồn và phát huy những di sản quý của dân tộc. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng phát hiện, đào tạo, truyền dạy, bồi dưỡng cho lớp ca nương, kép đàn trẻ tuổi tại địa phương một cách nghiêm túc và bài bản.

Quảng Bình là vùng đất có nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo như hò khoan Lệ Thủy, hát ru Cảnh Dương, hò thuốc cá Minh Hóa…, trong đó nổi bật là loại hình hát ca trù. Ca trù du nhập vào Quảng Bình khoảng 300 năm trước, chủ yếu do những nghệ nhân, nông dân từ miền Bắc vào khai khẩn đất hoang, lập nghiệp nơi đây.

Quảng Bình hiện vẫn còn lưu giữ hàng chục điệu hát ca trù cổ, trong đó các hình thức hát thờ trong ca trù vẫn được các nghệ nhân và người dân địa phương bảo tồn nguyên vẹn và đậm nét. Thị xã Ba Đồn và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch là những địa phương vẫn còn lưu giữ loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Võ Dung (TTXVN)
Phục dựng hoàn chỉnh trình thức Hát Cửa đình trong ca trù
Phục dựng hoàn chỉnh trình thức Hát Cửa đình trong ca trù

Ca trù hay còn gọi là ả đào, cô đầu… loại di sản độc đáo của cha ông, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa thi ca và âm nhạc. Cùng với sự phát triển của xã hội, không gian dành cho ca trù ngày càng thu hẹp, hiện nay chủ yếu là ca quán (hát chơi). Trình thức Hát Cửa đình được coi là gốc gác của ca trù gần như thất truyền do không còn người thực hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN