Ngày 4/4, hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết các lực lượng Mỹ và Israel đã nhắm vào một cửa khẩu thương mại ở khu vực biên giới Iran-Iraq, khiến một người thiệt mạng.
Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả rõ ràng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/4 tuyên bố các cuộc không kích của Israel đã phá hủy khoảng 70% năng lực sản xuất thép tại Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/4, Iran đã cho phép các tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược này bị hạn chế nghiêm trọng do xung đột với Mỹ và Israel.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói việc bắn hạ chiến đấu cơ chỉ là chuyện của chiến tranh thì Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran “chưa bao giờ từ chối” đàm phán tại Islamabad (Pakistan).
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo không bao giờ được tấn công các địa điểm nhà máy điện hạt nhân hoặc các khu vực lân cận.
Ngày 4/4, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào một trung tâm hóa dầu ở thành phố Mahshahr, Tây Nam Iran, đã làm bị thương 5 người.
Iran thông báo rằng chỉ trong ngày 3/4 lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ và 5 thiết bị bay không người lái cùng nhiều tên lửa. Iran đồng thời gọi đây là "ngày đen tối" đối với lực lượng Không quân Mỹ và Israel.
Bộ Dầu khí Ấn Độ ngày 4/4 cho biết các nhà máy lọc dầu trong nước đã bắt đầu mua lại dầu thô từ Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung qua eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định các lực lượng vũ trang Iran không liên quan đến vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia).
Ngày 3/4, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về tình hình leo thang đối đầu quân sự và chính trị tại khu vực vùng Vịnh.
Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, “chỉ với một chút thời gian nữa”, Mỹ có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran ngày càng tác động mạnh đến giá dầu và lạm phát toàn cầu.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, trong khi giao tranh trên thực địa vẫn gia tăng và hai bên ghi nhận thêm tổn thất quân sự.
Ngày 3/4, chiếc máy bay quân sự thứ hai của Mỹ đã rơi tại khu vực Vịnh Ba Tư, lần này là gần Eo biển Hormuz và phi công được giải cứu an toàn.
Israel mới đây đã khôi phục hoạt động tại một mỏ khí đốt tự nhiên lớn, vốn bị đóng cửa kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran, động thái từng khiến xuất khẩu sang các nước láng giềng Ai Cập và Jordan bị gián đoạn.
Tổng thống Donald Trump nói rằng việc một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn rơi sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Iran.
Các bộ tộc vũ trang và người dân địa phương đã tỏa đi khắp các dãy núi ở Tây Nam Iran để tìm kiếm phi công Mỹ, trong một diễn biến mà nếu được xác nhận, sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu có một máy bay Mỹ bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương.
Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một bước đi tài chính quy mô lớn khi trình Quốc hội đề xuất ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỷ USD cho năm 2027, trong bối cảnh chi phí quân sự tăng mạnh do cuộc xung đột với Iran.
Theo Tasnim, phía Mỹ đang sử dụng nhiều trực thăng Black Hawk, một máy bay vận tải Hercules C-130 và các thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát để tìm kiếm phi công.