Bình Thuận: Các khu di tích, điểm tham quan 'hút' khách dịp nghỉ lễ

Sáng 30/12, các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp tục “hút” du khách từ khắp nơi đổ về.

Tại Khu di tích tháp Pôsahinư, hàng trăm lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Phần lớn là khách đi theo đoàn và theo tour của các công ty du lịch. Khách nội địa chiếm số lượng lớn, chủ yếu đến từ: Hà Nội, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các thiếu nữ Chăm trình diễn nghệ thuật múa tại khu di tích tháp Pôsahinư. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Để tạo thêm sân chơi cho du khách, Ban quản lý Khu di tích tháp Pôsahinư đã bố trí không gian đậm chất văn hóa Chăm với các hoạt động hấp dẫn như: Múa hội, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, trình diễn dệt thổ cẩm, làm bánh gừng, làm gốm... với sự tham gia của các nghệ nhân dân tộc Chăm ở Bình Thuận và Ninh Thuận. Ngoài ra, tại đây còn có tiết mục biểu diễn nghệ thuật làm tranh cát của các em khuyết tật nhóm Khát vọng...

Nhiều du khách tỏ ra thích thú, hào hứng khi được hướng dẫn cách chơi nhạc cụ và trải nghiệm làm bánh, nặn gốm... của đồng bào Chăm. Du khách Nguyễn Thị Hương, đến từ Hà Nội hào hứng cho biết, vì thích Mũi Né và muốn đến chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của người Chăm xưa nên chị chọn Phan Thiết cho kỳ nghỉ lần này. Khi đến tháp Pôsahinư, chị rất thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm, hiểu thêm về những nét văn hóa đặc trưng của người Chăm, giao lưu với các nghệ nhân.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Tháp PôsahInư, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tại khu vực bãi biển đá ông Địa (phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết), có rất đông khách quốc tế chơi các môn thể thao biển như: lướt ván diều, lướt ván… Trong khi đó, khách nội địa, nhất là nhóm khách gia đình, nhóm khách lẻ thích tắm biển, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực địa phương. Tại thành phố Phan Thiết, thời tiết ngày 30/12 mát mẻ, lý tưởng để du khách đi chơi, tham quan nhất là trẻ em.

Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho du khách, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tăng cường các hoạt động kiểm tra tình hình buôn bán, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước, an ninh trật tự…

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận trực và tiếp nhận thông tin phản hồi, hỗ trợ du khách khi có sự cố thông qua đường dây nóng 0623.608222 và 0623.810801.

Cũng trong sáng 30/12, tại Trung tâm văn hóa tỉnh đã diễn ra Hội thi chim chào mào Bình Thuận mở rộng. Hội thi thu hút sự tham gia của 186 chú chim chào mào của các nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Kon Tum, Phú Yên…

Hồng Hiếu (TTXVN)
Du lịch Việt Nam: Khách du lịch đến Bình Thuận sẽ tăng mạnh dịp Tết dương lịch 2019
Du lịch Việt Nam: Khách du lịch đến Bình Thuận sẽ tăng mạnh dịp Tết dương lịch 2019

Dự báo dịp Tết dương lịch năm 2019, Bình Thuận đón khoảng 40.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN