Các điểm tham quan nội thành Hà Nội khách tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên không thể bỏ qua

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27-28/2 là cơ hội giới thiệu đến đến bạn bè thế giới về Hà Nội - một thành phố vì hòa bình, có nền văn hóa truyền thống lâu đời.

Phần lớn khách nước ngoài tới Hà Nội dịp này là những nhà báo sang tác nghiệp đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 nên khung thời gian hạn hẹp, có thể tham quan các điểm đến trong khu vực nội thành Hà Nội. Nếu rộng rãi thời gian hơn có thể tham quan liên tuyến miền Bắc gồm Hà Nội – Tràng An – Tam Cốc Bích Động (Ninh Bình) – Hạ Long (Quảng Ninh).

Vậy đâu là những điểm du lịch tại khu vực trung tâm Hà Nội mà du khách nhất định phải đến để trải nghiệm?

1. Quảng trường Ba Đình – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Nhiều đoàn thể, nhân dân, khách quốc tế đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nếu đã đặt chân tới mảnh đất ngàn năm văn hiến Hà Nội thì Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Quảng trường Ba Đình là địa điểm du lịch ở Hà Nội mà các du khách không thể bỏ qua. Nơi đây là trung tâm chính trị của Việt Nam với nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch và điểm tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng mở cửa vào sáng thứ 3,4,5,7 và chủ nhật. Khi vào viếng Lăng, du khách chú ý ăn mặc chỉnh tề, không đem theo các thiết bị điện tử ghi hình và giữ trật tự.

Quảng trường Ba Đình nằm trên đường Hùng Vương và trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quảng trường này còn là nơi ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đặc biệt, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Đây cũng là địa điểm tham quan, vui chơi, dạo mát của du khách và người dân Hà Nội.

2. Hồ Gươm – Đền Ngọc Sơn:

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thăm Đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Hồ Gươm (hay còn gọi hồ Hoàn Kiếm) là một trong những nơi nên đến ở Hà Nội khi du lịch. Nằm ở giữa trung tâm Thủ đô, Hồ Gươm được ví như trái tim của thành phố ngàn năm tuổi này.

Một trải nghiệm thú vị dành cho khách du lịch là đi bộ vòng quanh hồ. Du khách sẽ được thấy một Hà Nội cổ kính nhưng vẫn đầy hiện đại hiện lên thật rõ ràng. Bên cạnh hồ là những công trình kiến trúc như tháp Bút, đài Nghiên, cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, đền vua Lê Thái Tổ, tháp Hoà Phong,…

Trong hành trình, du khách không thể không vào đền Ngọc Sơn. Ngôi đền nằm trên một gò đất cao phía Đông Bắc của hồ Hoàn Kiếm. Du khách sẽ được trải nghiệm chụp ảnh trên cầu Thê Húc, nghe câu chuyện về rùa Hoàn Kiếm...

3. Phố cổ Hà Nội:

Chú thích ảnh
Phố cổ Hà Nội là điểm đến với nhiều du khách quốc tế để trải nghiệm. Ảnh: Lê Phú

Muốn tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và con người Tràng An thì du khách không thể bỏ qua khu vực phố cổ – một trong những địa điểm du lịch ở Hà Nội đầy thú vị và hấp dẫn, đặc biệt là về ban đêm.

Phố cổ Hà Nội nằm ở phía Tây và phía Bắc của Hồ Hoàn Kiếm, là nơi tập trung đông dân cư sinh sống có 36 phố phường. Mỗi con phố ở đây chủ yếu tập trung bán một loại mặt hàng nhất định. Lang thang ở khu phố và thưởng thức ẩm thực phố cổ như phở Bát Đàn, chả cá Lã Vọng, bún chả hàng Mành, mì vằn thắn Đinh Liệt… sẽ khiến chuyến đi của bạn đáng nhớ hơn rất nhiều.

Du khách có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại các khách sạn Phố cổ để tận hưởng cuộc sống người dân và ẩm thực nơi đây, nhất là khu vực "ngã tư quốc tế” Tạ Hiện.

4. Văn Miếu – Quốc Tử Giám:

 

Chú thích ảnh
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm lựa chọn hàng đầu với du khách muốn tìm hiểu về văn hóa lịch sử. Ảnh: Xuân Cường

Nhắc đến biểu tượng của Thủ đô, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Khuê Văn Các. Do đó, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là địa điểm mà đa phần khách quốc tế lần đầu đến Hà Nội đều ghé thăm. Đây là một quần thể kiến trúc văn hoá hàng đầu và là niềm tự hào của người dân Thủ đô khi nhắc đến truyền thống ngàn năm văn hiến của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.

Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là biểu tượng của tri thức, của nền giáo dục Việt Nam. Đây là nơi thờ phụng các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An – người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam.

5. Chùa Trấn Quốc:

Chú thích ảnh
Chùa Trấn Quốc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội và Việt Nam, nằm trên một bán đảo phía Nam của Hồ Tây, ở gần cuối đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Từng là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời Lý và thời Trần với những giá trị về lịch sử và kiến trúc, chùa Trấn Quốc nổi tiếng là chốn cửa Phật linh thiêng, là điểm thu hút rất nhiều tín đồ Phật tử, khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước.

Đầu năm 2017, chùa Trấn Quốc được lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do báo Daily Mail (Anh) bình chọn.

6. Nhà thờ lớn Hà Nội:

Chú thích ảnh
Nhà thờ lớn Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Nằm ở 40 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, Nhà thờ lớn là một trong những điểm đến thú vị ở Hà Nội, nơi lui tới không chỉ của các tín đồ theo đạo mà còn là địa điểm quen thuộc của giới trẻ, khách du lịch tứ phương. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu với bức tường xây cao, có mái vòm và nhiều cửa sổ.

Bên trong nhà thờ, khu cung thánh được chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng kết hợp với hệ thống tranh Thánh bằng kính màu, khiến du khách có cảm giác như được đứng trong một lâu đài cổ kính.

7. Hồ Tây – điểm du lịch Hà Nội thú vị:

Chú thích ảnh
Hoàng hôn trên Hồ Tây là thời điểm đẹp nhất trong ngày để có thể cảm nhận vẻ đẹp bình yên và thơ mộng, sự tĩnh lặng giữa phố phường sôi động. Ảnh: Lê Phú

Hồ Tây là một trong những danh thắng nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, đây được coi là một “sân khấu khổng lồ soi bóng mây trời và cảnh quan thành phố”. Khung cảnh ven hồ Tây vô cùng thi vị, mơ mộng. Bao quanh hồ là những hàng cây xanh cao thẳng tắp, những bồn hoa, thềm cỏ xanh mướt.

Điều làm nên nét đặc biệt cho Hồ Tây, phân biệt nó với các hồ khác ở Hà Nội không chỉ là khung cảnh mà còn là sắc nước. Sắc nước mỗi mùa đều có sự thay đổi một cách kì diệu và ngoạn mục theo thời tiết, lúc xanh, lúc xám, rồi khi sáng khi tối… Và khung cảnh Hồ Tây trở nên rực rỡ thăng hoa nhất có lẽ là vào khoảnh khắc cuối ngày - khi ánh hoàng hôn buông xuống bao phủ lên cảnh vật. Nét mờ ảo của ánh đèn đường hắt xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh cực kì huyền ảo, lãng mạn.

Hồ Tây cũng được ví như hồ điều hòa của Hà Nội. Đi trên con con đường dạo ven Hồ Tây, du khách cũng có dịp khám phá, trải nghiệm về cuộc sống của người dân vốn là khu vực ngoại thành Thăng Long xưa với những đền chùa ghi dấu ấn thời gian.

8. Nhà hát Lớn Hà Nội:

Chú thích ảnh
Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh Lê Phú

Nằm ở số 1 Tràng Tiền, Nhà hát Lớn là một trong các địa điểm du lịch đẹp ở Hà Nội mang nhiều dấu ấn lịch sử. Đây là địa điểm tổ chức những chương trình nghệ thuật lớn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt vời của Nhà hát Lớn hay mua vé vào xem một trong những chương trình biểu diễn thường xuyên được tổ chức để có thể tận mắt thấy được hết nội thất tráng lệ của nhà hát.

9. Nhà tù Hỏa Lò:

Chú thích ảnh
Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: XC

Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1896 với tên gọi “Maison Central”, là nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng chống lại chế độ thực dân. Đây là một trong những công trình kiên cố vào loại bậc nhất Đông Dương khi đó. Sau ngày giải phóng Thủ đô, nhà tù được đặt dưới sự quản lý của chính quyền cách mạng.

Từ năm 1963 đến 1975, nơi đây còn được sử dụng để làm nơi giam giữ những phi công Mỹ bị quân đội Việt Nam bắn rơi trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Ngày nay, nhà tù Hỏa Lò trở thành di tích lịch sử đặc biệt với nhiều tư liệu quý giá được trưng bày và giữ gìn cẩn thận, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tới tham quan mỗi năm.

10. Hoàng thành Thăng Long:

Chú thích ảnh
Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn liền với sự phát triển của Thăng Long – Hà Nội, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Đây cũng là di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích lịch sử của Việt Nam.

Đến Hoàng thành Thăng Long, du khách có thể tham quan những địa điểm nổi bật như khu khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Bắc Môn (thành Cửa Bắc)…

Từ điểm Hoàng thành Thăng Long, du khách có thể tham gia một số chương trình du lịch khám Hà Nội cổ xưa bằng phương tiện xe buýt tiện lợi.

11. Cột cờ Hà Nội – Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam:

Chú thích ảnh
Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Anh Đức/TTXVN

Kỳ đài Hà Nội hay còn được nhiều biết tới hơn với tên gọi Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Được đánh giá là công trình nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, Cột Cờ chính là điểm tham quan du lịch ở Hà Nội mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình khám phá lịch sử của đất Hà Thành.

Trong quần thể này, du khách có thể tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ và trưng bày khoảng 150.000 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, quân sự phản ánh bối cảnh các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ thời các vua Hùng cho đến thời nay.

12. Chùa Một Cột:

 

Chú thích ảnh
Chùa Một Cột. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chùa Một Cột được xây dựng năm 1049 dưới triều đại nhà Lý, là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội bên cạnh tháp Rùa và Khuê Văn Các.

Bên cạnh ý nghĩa về tâm linh thì chùa Một Cột là công trình kiến trúc độc đáo có tính thẩm mỹ cao, được thể hiện qua nghệ thuật tạo hình trên mặt nước, điêu khắc, hội họa… phản ánh giá trị văn hóa cổ xưa cũng như mang đậm tính dân tộc

13. Cầu Long Biên

Nhắc đến những địa điểm du lịch Hà Nội thì không thể không kể tới cầu Long Biên. Cầu được Pháp xây dựng từ năm 1898, là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng.

Cầu Long Biên gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam, được coi là biểu tượng của Hà Nội trong những năm tháng khó khăn vất vả.

14. Chợ Đồng Xuân:

Chú thích ảnh
Chợ Đồng Xuân là điểm đến với nhiều du khách, vẫn mang dáng dấp của khu chợ xưa, dù đã được sửa khang trang, hiện đại hơn. Ảnh: Lê Phú

Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất ở Hà Nội. Nơi đây bán rất nhiều mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, may mặc cho tới đồ tiêu dùng phù hợp với nhiều sở thích cũng như các đối tượng khác nhau.

Vì là chợ đầu mối nên các mặt hàng ở đây cũng rẻ hơn so với những nơi khác. Với nhiều du khách quốc tế, chợ là nơi phản ánh đời sống kinh tế, cũng như một phần nét văn hóa của người bản địa, do đó, nếu có ít thời gian, chợ Đông Xuân là điểm nên ghé thăm trên hành trình tham quan phố cổ Hà Nội.

15. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam:

Chú thích ảnh
Khách quốc tế thăm quan tại Bảo tàng Dân tộc học. Ảnh: Việt Hoàng

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, cách trung tâm Hà Nội khoảng 8km. Bảo tàng mang ý nghĩa giá trị văn hóa to lớn quy mô quốc gia cũng như địa phương.

Bảo tàng như một bức tranh thu nhỏ về lịch sử cũng như văn hóa của đồng bào 54 dân tộc anh em tại Việt Nam với đa dạng nét văn hóa vô cùng đặc sắc. Các hiện vật này được trưng bày theo nhiều loại khác nhau như: y phục, trang sức, vũ khí, nhạc cụ, tôn giáo, tín ngưỡng và nhiều hoạt động tinh thần khác.

Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Bảo tàng Dân tộc học còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn múa rối nước, các hoạt động văn nghệ dân gian, lễ hội dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam phục vụ du khách. Du khách sau khi tham quan bảo tàng có thể dừng chân mua vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh về làm quà cho gia đình hay bạn bè.

 

XC/Báo Tin tức
Chủ tịch Hà Nội: Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá hình ảnh Thủ đô
Chủ tịch Hà Nội: Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá hình ảnh Thủ đô

Chiều 24/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức buổi họp "nóng" với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan đến công tác phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai, cũng như việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới nhân dịp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN