Mở đường bay Hà Nội- Tokyo (Haneda)

Chiều ngày 3/3, tại Hà Nội, All Nippon Airways (ANA) đã tổ chức họp báo giới thiệu đường bay mới Hà Nội- Tokyo (Haneda), sẽ chính thức bắt đầu triển khai từ ngày 30/3/2014.


ANA sẽ sử dụng máy bay Boeing 787 trong đường bay Hà Nội- Tokyo (Haneda).


Như vậy, ANA đã trở thành hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay thẳng Hà Nội –Tokyo (Haneda) với tần suất đều đặn 1 chuyến/ ngày, bao gồm chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 14 giờ và đến sân bay Haneda lúc 21 giờ 5 phút và chuyến bay khởi hành từ Haneda lúc 8 giờ 45 phút và đến Hà Nội lúc 11 giờ 55 phút.



Chia sẻ với phóng viên, ông Ryoichi Fujisaki, Giám đốc ANA Việt Nam cho biết: Việc mở đường bay Hà Nội- Tokyo là mong muốn của ANA từ năm 2001, khi hãng mở đường bay TP Hồ Chí Minh- Tokyo. Đến nay, sau 13 năm, mong muốn ấy mới trở thành hiện thực.



Với đường bay Hà Nội- Tokyo (Haneda) này, hành khách sẽ được hưởng một chuyến bay với đủ 4 tiêu chí của ANA:Yên tâm- Ấm áp- Thoải mái- Mạnh khoẻ. Cụ thể, giờ bay đã được sắp xếp đều vào ban ngày với thời gian bay không quá 5 giờ 10 phút, giúp hành khách thuận tiện di chuyển và giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng.


Nghi thức đập rượu.


“Trong thời gian đầu khai trương đường bay (từ 30/3 đến hết tháng 5/2014), ANA sẽ sử dụng máy bay Boeing 767 với tổng cộng 214 ghế. Bắt đầu từ tháng 6/2014, ANA sẽ chuyển sang sử dụng máy bay Boeing 787, loại máy bay hiện đại nhất hiện nay, với công nghệ tối tân, khoang hành lý xách tay lý tưởng, khoang máy bay rộng rãi gồm 46 ghế hạng thương gia và 169 ghế hạng phổ thông tiện nghi”, ông Ryoichi Fujisaki nhấn mạnh.


Đặc biệt, với điểm đến là sân bay Haneda, ANA đã mang tới một sự thuận tiện lớn cho hành khách. Cụ thể, nếu như sân bay Narita (sân bay hạ cánh lâu nay của các chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản) cách xa trung tâm thủ đô Tokyo tới 75 phút đi ô tô, thì sân bay Haneda nằm ngay trong thủ đô Tokyo và chỉ cách trung tâm Thủ đô 25 phút di chuyển bằng ô tô. Sân bay Haneda cũng là điểm xuất phát của các chuyến bay tới Los Angeles, Honolulu, Vancouver… những thành phố bờ Tây nước Mỹ, nơi có đông người Việt Nam sinh sống. Cũng từ sân bay này, sẽ có những chuyến bay tới các thành phố khác của Nhật Bản một cách thuận tiện nhất.


Hiện tại, trong thời gian khai trương, giá vé khai trương sẽ là 650 USD/ vé khứ hồi các tuyến từ Hà Nội tới Tokyo, Osaka và Fukuoka, áp dụng cho thời gian xuất vé từ 10-24/3 và thời gian bay từ 7-31/5/2014. Giá vé chính thức sẽ được hãng công bố sau. Giá vé này có thể khá cao so với giá vé bay đi Nhật Bản hiện nay của một số hãng hàng không khác, song theo đại diện ANA, họ tin tưởng mình sẽ thành công, bởi với ANA, khách hàng sẽ được hưởng một dịch vụ hoàn hảo nhất, nổi trội nhất.


Theo đại diện ANA, trong năm 2013, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản là 75.000 người, còn lượng khách quốc tế đến Nhật Bản là 10 triệu người. Chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch tăng số lượng khách đến Nhật Bản lên 20 triệu người vào năm 2020 và việc mở đường bay Hà Nội- Tokyo của ANA cũng là nhằm “chung tay” với Chính phủ Nhật Bản trong việc thực hiện mục tiêu này.


“Thậm chí, chúng tôi hy vọng, sau khi mở đường bay này, số hành khách Việt Nam đến Nhật Bản có thể sẽ tăng gấp ba, đạt con số hơn 200.000 người/ năm, cũng như lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hiện tại, chính sách visa của Nhật Bản đã cởi mở hơn rất nhiều, visa có thể đi được nhiều lần trong một thời gian ngắn, nên đã tạo điều kiện cho du khách đến Nhật Bản. Trong thời gian tới, chính sách visa của Nhật Bản với các nước khu vực châu Á sẽ tiếp tục được nới rộng, khi đó, hy vọng khách Việt Nam đến Nhật Bản sẽ tăng nhanh”, đại diện ANA chia sẻ.


Cũng theo đại diện này, năm 2020, Nhật Bản sẽ đăng cai Olympic, với sự phát triển hiện nay của nền kinh tế Việt Nam, đại diện này rất tin tưởng rằng người Việt Nam sẽ ngày càng có điều kiện để đi du lịch hơn và đến năm 2020, có thể sẽ có rất nhiều người Việt Nam sẽ đến Nhật Bản trên chuyến bay của ANA để tham dự Olympic.


“Chúng tôi cũng dự kiến sẽ thiết kế những tour du lịch đến Việt Nam và Campuchia để thu hút du khách Nhật Bản đến với Việt Nam nhiều hơn nữa”, đại diện này nhấn mạnh.


Thành lập tháng 12/1952, ANA đã trở thành hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản và đứng thứ 9 trên thế giới tính theo doanh thu, với mạng lưới bay tới 32 thành phố trên thế giới và 50 thành phố nội địa của Nhật Bản. Hiện mỗi tuần ANA có 1.002 chuyến bay quốc tế và mỗi ngày có 808 chuyến bay nội địa.


T.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN