Tam Đường phát triển du lịch cộng đồng

Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được ví như “viên ngọc sáng” trong lĩnh vực phát triển du lịch của tỉnh.

Chú thích ảnh
Thi giã bánh dầy là hoạt động không thể thiếu trong các dịp lễ hội du lịch ở Tam Đường.

Là huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, Tam Đường được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, tạo đà cho ngành “công nghiệp không khói”. Đó là  khí hậu trong lành, nhiều cảnh sắc đẹp tuyệt đẹp như: Thác Cầu Mây, đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, thác Tác Tình, động Tiên Sơn cùng nhiều điểm tham quan văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc như: Bản Thẳm, bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải...

Phát huy những lợi thế sẵn có, những năm qua Tam Đường trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Tại mảnh đất này, người dân và doanh nghiệp cùng nhau làm du lịch, nhờ đó, bức tranh kinh tế - văn hóa nơi đây cũng tươi sáng hơn.

Nhằm phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, Tam Đường đã tổ chức các sự kiện thích ứng linh hoạt với dịch trong điều kiện bình thường; tạo “cơ chế mở” thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đa dạng loại hình sản phẩm du lịch. Đơn cử như Tuần văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2022 với chủ đề “Tam Đường điểm đến an toàn và hấp dẫn”, diễn ra từ ngày 14 - 16/4/2022, do UBND huyện Tam Đường tổ chức, với chủ đề “Tam Đường hòa sắc vươn xa”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh nói chung và huyện Tam Đường nói riêng trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Qua đó, tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu đầu tư, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc huyện Tam Đường.

Với nhiều giải pháp cùng hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch, năm 2022, Tam Đường có 255.610 lượt khách du lịch đến tham quan, đạt 218% so với cùng kỳ 2021, đạt 170,4% so với kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch đạt 93,14 tỷ đồng, đạt 220,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 170,6% so với kế hoạch năm 2022.

Lãnh đạo huyện Tam Đường cho biết, năm 2022, lĩnh vực du lịch của huyện tiếp tục được phục hồi và tăng trưởng, tổng lượng khách du lịch đến với địa phương đạt 50% chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025. Huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch và đón nhiều tổ chức, cá nhân đến khảo sát, đầu tư vào hai lĩnh vực chính là nông nghiệp và du lịch.

PV
Sức hút du lịch cộng đồng trên 'nóc nhà' Tây Nguyên
Sức hút du lịch cộng đồng trên 'nóc nhà' Tây Nguyên

Lạc Dương được biết đến như "nóc nhà" của tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên khi nằm trên độ cao 1.700 mét, nơi có đỉnh Lang Biang hùng vĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN