Tuyến đường 400km của Bhutan mở ra hình mẫu du lịch bền vững

Du khách sẽ không được phép sử dụng túi nilong dùng một lần, phải dùng chai nước tái chế và được tặng cây trồng riêng cho mỗi người.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Trans Bhutan sẽ là một trong những tuyến đường bền vững nhất trên thế giới khi nó mở cửa vào tháng 3/2022. Ảnh: Trans Bhutan

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), tuyến đường bộ dài 400 km nối giữa hai tỉnh Haa và Trashigang sẽ chính thức khai thông vào tháng 3/2022 sau 4 năm sửa chữa và gián đoạn do dịch COVID-19 với sự tham gia của trên 900 công nhân. Sau khi 18 cây cầu được xây lại và 10.000 cầu thang được thay thế, tuyến đường đã được nối lại sau 60 năm ngừng hoạt động.

Tuyến đường thân thiện với môi trường này liên kết 9 quận và 28 chính quyền địa phương, hai khu đô thị và một vườn quốc gia. Tuyến đường xuyên qua rừng nguyên sinh, những hành lang tự nhiên hoang dã được bảo vệ. Được ngắm nhìn đỉnh núi Himalaya và ít nhất 400 địa điểm văn hóa, lịch sử sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho du khách. Lễ khai thông tuyến đường sẽ được tổ chức với sự chủ trì của Quốc vương Bhutan, dự kiến thu hút được nhiều du khách quốc tế sau khi nước này quy định giới hạn số khách đi bộ hoặc đạp xe leo núi từ tháng 4/2022.

Mục tiêu chính trong việc khôi phục tuyến đường du lịch này là mở ra các cơ hội về mặt kinh tế - xã hội cho các khu vực ông thôn và góp phần hướng tới phát triển bền vững ở các vùng sâu vùng xa của quốc gia không có khí thải carbon đầu tiên trên thế giới. Du khách sẽ phải tuân thủ các hướng dẫn sinh thái, ví dụ như các cột biển báo được làm từ nhựa tái chế, túi nilong sử dụng một lần sẽ không được phép sử dụng, chai nhựa sẽ được tái sử dụng, du khách còn được thưởng thức các bữa ăn được chế biến từ các nguyên liệu hữu cơ có nguồn gốc địa phương ở những khu cắm trại, homestay dọc đường. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cam kết giảm khí thải carbon gây khó khăn cho phát triển công nghiệp Hàn Quốc
Cam kết giảm khí thải carbon gây khó khăn cho phát triển công nghiệp Hàn Quốc

Hiệp ước khí hậu Glasgow vừa đạt được tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Anh được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Hàn Quốc, vốn có tỷ trọng lớn các ngành công nghiệp phát thải nhiều carbon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN