Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Đề thi Ngữ văn hay và phân loại được thí sinh

Sáng 7/7, trên 85.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT năm 2022 - là môn Ngữ văn. Nhiều thí sinh phấn khởi cho biết đã “trúng tủ” phần nghị luận văn học, trong khi các giáo viên nhận định đề Ngữ văn năm nay hay, phân hóa được học sinh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1), các thí sinh đều tỏ ra khá thoái mái sau 120 phút làm bài. Nhiều thí sinh hào hứng với phần nghị luận xã hội và câu hỏi liên hệ thực tế về trách nhiệm của tuổi trẻ.

Chú thích ảnh
 Kết thúc môn thi Ngữ văn, hầu hết thí sinh phấn khởi vì đề thi năm nay hay và nằm trong chương trình ôn thi. 

Thí sinh Cao Thái Bình, học sinh trường THPT Trưng Vương phấn khởi cho biết, đề thi năm nay khá hay và nằm trong chương trình ôn tập. “Câu hỏi phần nghị luận xã hội về trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước rất gần gũi với học sinh. Theo em nghĩ, tuổi trẻ phải noi theo những thế hệ đi trước để trau dồi, rèn luyện bản thân mình. Với môn thi này, em nghĩ mình sẽ được điểm trên trung bình”, Cao Thái Bình cho biết.

Còn thí sinh Thành Danh cho hay: "Đề thi môn Ngữ văn rất hay. Đặc biệt câu nghị luận xã hội gắn liền với thực tế và có nhiều chất liệu để em đưa vào bài. Cụ thể, nói về trách nhiệm của thế hệ trẻ, em đã liên hệ thực tế lấy ví dụ trong chiến tranh ông cha ta đã lên đường ra chiến trường, còn thời nay khi dịch COVID-19 bùng phát, các y bác sĩ cũng lên đường chiến đấu với dịch bệnh, trong đó có nhiều y bác sĩ đã hi sinh trong đợt dịch vừa qua".

Chú thích ảnh
Thí sinh thoải mái tạo dáng chụp hình sau khi làm bài thi môn Ngữ văn.

Tại điểm thi trường THPT Marie Curie (Quận 3) thí sinh Vũ Văn Minh tỏ ra hào hứng sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn. Vũ Văn Minh cho biết: "Môn Ngữ văn em làm dư khoảng 30 phút và em nghĩ cũng được hơn 7 điểm". Trong đề thi môn Văn, Minh thích nhất câu 1 (phần 1) viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước. Vũ Văn Minh đánh giá, đây là câu hỏi mở, không chỉ dùng kiến thức trong sách, mà cần có tư duy riêng để viết ra những điều mình nghĩ.

“Với câu hỏi này, để làm được, chúng em phải có tư duy và vốn kiến thức từ xã hội. Em nghĩ rằng nhiệm vụ không hẳn là bước theo các thế hệ đi trước, mà tuổi trẻ là một trong những quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, tràn đầy năng lượng, vì vậy mình phải sống làm sao cho xứng đáng, không phí hoài với tuổi trẻ của mình”, thí sinh Vũ Văn Minh nói.

Chú thích ảnh
Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi môn thứ 2 là môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. 

Nhận định về đề thi môn Ngữ văn, thầy Trương Minh Dũng, giáo viên môn Ngữ văn trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) đánh giá, đề thi năm nay tương đối vừa sức với thí sinh, đặc biệt là câu đọc hiểu và nghị luận xã hội, đều là chủ đề gần gũi với học sinh, nói về tuổi trẻ. Tuy nhiên, đề  thi vẫn còn mang tính an toàn, chứ chưa đột phá. Kiểu ra đề vẫn đi theo cấu trúc căn bản những năm gần đây.

“Về điểm số chung, rất khó để dự đoán vì tùy theo năng lực của từng học sinh, tuy nhiên với một số câu ở phần đầu đề thi, tôi nghĩ đa số các em sẽ đạt điểm khá”, thầy Trương Minh Dũng thông tin thêm.

Còn theo Thạc sĩ Phan Thế Hoài, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, trường THPT Bình Hưng Hòa (TP Hồ Chí Minh), đề môn Ngữ văn năm nay rất hay, phân hóa được học sinh.

"Cách ra đề thi môn Ngữ văn khá hay, dễ dàng phân hóa học sinh. Đề thi tốt nghiệp năm nay có cấu trúc quen thuộc với thí sinh, tương tự như những năm trước. Học sinh đã được luyện tập, làm bài kiểm tra kể cả thi thử nên các em không gặp trở ngại ở phần đọc hiểu và nghị luận xã hội", Thạc sĩ Phan Thế Hoài cho biết.

Theo Thạc sĩ Phan Thế Hoài, phần đọc hiểu, ngữ liệu cho đoạn thơ “Con đường của những vì sao” (Nguyễn Trọng Tạo) có nội dung tường minh, dễ hiểu, mang tính giáo dục, phù hợp với mục đích kì thi là xét tốt nghiệp THPT. Đa số thí sinh sẽ lấy được trọn điểm ở phần này. Riêng câu 3, câu 4, các em cần trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 3-4 câu thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình hợp lí thì giám khảo sẽ cho điểm tuyệt đối.

Phần làm văn, câu nghị luận văn học gây bất ngờ cho cả học sinh và giáo viên vì đề mang tính phân hoá rất cao, phù hợp trong việc xét tuyển đại học theo phương thức lấy điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo Thạc sĩ Phan Thế Hoài, với đề thi này, học sinh làm bài ở mức 6 - 6,5 điểm; học sinh khá có thể làm được trên 7 điểm, còn để đạt điểm 8 trở lên thì thí sinh phải thực sự giỏi.

Chiều nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn thứ 2 là môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Bài, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT động viên thí sinh, giáo viên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT động viên thí sinh, giáo viên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/7, trước buổi thi môn Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và động viên học sinh, giáo viên ở điểm thi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN