Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trường đại học trọng điểm

Ngày 23/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã lắng nghe, trao đổi các đề xuất của sinh viên, giảng viên trong Trường, giúp sinh viên của Trường phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, góp phần giải quyết bài toán kinh tế - xã hội của Thủ đô, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh.

Đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục giữ vững được thương hiệu, uy tín, khẳng định vị thế của một trường đại học trọng điểm, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và là một trường đại học đậm nét định hướng nghiên cứu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng tình với một số kiến nghị của nhà trường như: Thay đổi chính sách tài chính cho giáo dục đại học, thực hiện tự chủ tài chính với hầu hết cơ sở giáo dục đại học; tập trung xây dựng một số trường đại học định hướng nghiên cứu ngang tầm khu vực; khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư, tham gia đóng góp vào quá trình đào tạo tại các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ đại học.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ủng hộ kiến nghị của nhà trường với thành phố về việc xây dựng một Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng với các trường đại học khác trên địa bàn Thủ đô được đóng góp vào công cuộc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của tuổi trẻ Thủ đô…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và đoàn công tác đã đến tham quan hai trong số các đơn vị nghiên cứu tiêu biểu của Trường là Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch (IC Design Lab) và Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) tại thư viện Tạ Quang Bửu.

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội báo cáo tổng quát về cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động của Trường trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2025.

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Đề án tự chủ toàn diện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt hoạt động. Tiêu biểu là việc xây dựng và ban hành chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2025, Trường đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính, quy chế công tác cán bộ, tạo tiền đề cho việc đổi mới và ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tháng 6/2017, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong bốn trường đại học đầu tiên của cả nước được công nhận đạt kiểm định trường theo tiêu chuẩn châu Âu bởi Hội đồng đánh giá cấp cao HCERES của Pháp.

Trong công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chất lượng tuyển sinh được nâng cao, tỷ lệ sinh viên có việc làm hoặc học tiếp sau đại học 6 tháng là 95%, Trường có 7 chương trình đạt kiểm định theo chuẩn khu vực Đông Nam Á (AUN-QA). Số lượng công bố quốc tế và số sáng chế, giải pháp hữu ích của Trường tăng cao so với các năm trước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghệ phát triển mạnh mẽ, trong năm tới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ cơ cấu tổ chức theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới, áp dụng mô hình quản trị theo chiến lược và ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động, bám sát 10 nhiệm vụ đã được xác định trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017 - 2025.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học khoa học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo hơn 200.000 chuyên gia kỹ thuật, trong đó có trên 190.000 kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, hơn 14.000 thạc sỹ và gần 900 tiến sỹ.

Trường được thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện trong hoạt động đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Sự kiện này mở ra một giai đoạn mới cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong chiến lược phát triển thành một trường đại học nghiên cứu với mô hình quản trị tiên tiến, đội ngũ cán bộ giỏi và tâm huyết, hệ thống tài chính vững mạnh, chất lượng đào tạo và nghiên cứu đạt chuẩn khu vực và thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm không gian sáng tạo khởi nghiệp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hiện nay, trường có gần 1.900 cán bộ, viên chức; trong đó có gần 1.200 giảng viên với 23 giáo sư, 216 phó giáo sư và 770 tiến sĩ. Trường là mái nhà chung của 28.000 sinh viên, 2.500 học viên cao học và 500 nghiên cứu sinh. Với 61 chương trình đào tạo trình độ đại học và 64 chương trình đào tạo thạc sĩ cho 31 ngành cùng 60 chương trình đào tạo tiến sĩ cho 38 ngành.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai mô hình Phòng thí nghiệm nhà máy số
Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai mô hình Phòng thí nghiệm nhà máy số

Sáng ngày 24/11, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK) công bố dự án triển khai mô hình Phòng thí nghiệm nhà máy số đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực chế tạo và sản xuất thích ứng ngay với công việc từ khi ngồi trên ghế nhà trường, hướng tới cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN