Hà Nội: Tăng hiệu quả xử lý vi phạm trật tư giao thông qua đường dây nóng

Thông qua đường dây nóng, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời nhiều vi phạm..., nhất là liên quan đến tình trạng "chặt chém" khách du lịch khi đi taxi.

Lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây nóng của đơn vị đã phát huy hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo việc tiếp nhận và kiểm tra, xử lý các thông tin phản ánh của người dân kịp thời.

Chú thích ảnh
Lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với taxi "chặt chém" của khách du lịch.

Thống kê trong gần 7 tháng qua, đường dây nóng của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã tiếp nhận 181 thông tin. Trong đó, số cuộc gọi đến điện thoại của Thanh tra Sở là 177 cuộc gọi.

Từ thông tin phản ánh, lực lượng thanh tra đã nhanh chóng giải quyết vụ việc tài xế taxi BKS 30F-295.60 thu tiền quá giá đối với hành khách người Mỹ khi trên chặng đường đi taxi từ 136 phố Hàng Trống đến phố Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm), du khách này phải trả số tiền tới 500.000 đồng.

Ngay sau đó, ngày 29/3, khách sạn Apricot đã thay mặt cho du khách gửi thư cảm ơn đến thanh tra. Theo lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, đường dây nóng của đơn vị nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường giao thông và giảm ùn tắc giao thông.

Việc triển khai đường dây nóng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trật tự đô thị, bảo vệ an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông; Góp phần hạn chế và giảm dần các vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh, vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

"Thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục yêu cầu toàn lực lượng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, đảm bảo thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng kịp thời, đúng quy định", lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nói.

Cùng với tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch Cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa. Đợt tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm về tải trọng phương tiện giao thông đường bộ được lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tập trung trong tháng cao điểm 1/7 đến 31/7.

Chú thích ảnh
Cân kiểm tra xe chở quá tải trọng.

Trong đó, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tập trung cao điểm, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm về tải trọng phương tiện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: xếp hàng lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép của xe theo quy định, chở hàng quá khổ, quá tải xe, quá tải trọng cầu đường), vi phạm về kích thước thành thùng xe. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở GTVT với lực lượng thuộc Công an Thành phố, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tổ trưởng tổ công tác được giao quản lý địa bàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch, đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 3.488.000 trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, phạt tiền trên 19,5 tỷ đồng đồng, tạm giữ 51 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 571 trường hợp.

XM/Báo Tin tức
Hà Nội đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025
Hà Nội đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành uỷ. Chương trình nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, Hà Nội đề ra mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN